Thứ Tư, 07/03/2018, 15:42 (GMT+7)
.

Phụ nữ trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hiệp Đức (huyện Cai Lậy) đã tổ chức nhiều mô hình, hoạt động gắn kết hội viên, chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cải thiện cảnh quan môi trường...

Đến ấp Hiệp Ngãi, ấn tượng đầu tiên trong chúng tôi là tuyến đường liên ấp rộng rãi, thông thoáng, ven đường những khóm hoa mười giờ, chiều tím đua nhau khoe sắc - minh chứng cho sự đổi thay về cảnh quan môi trường sau thời gian Chi hội Phụ nữ ấp thực hiện mô hình “Đoạn đường không rác”.

Năm 2016, Chi hội Phụ nữ ấp Hiệp Ngãi đăng ký mô hình “Đoạn đường không rác” với chiều dài 700 m trên tuyến đường Bắc Bà Gòn. Qua tuyên truyền của Chi hội, hội viên, phụ nữ đã tích cực tham gia trồng cây xanh, hoa kiểng, không vứt rác ra ven đường, khu dân cư và vận động hộ dân xung quanh cùng thực hiện.

Không chỉ vậy, với nỗ lực cải thiện môi trường nông thôn, Chi hội Phụ nữ ấp Hiệp Ngãi còn hướng dẫn hội viên thu gom, phân loại, xử lý rác tại nhà, hạn chế sử dụng túi ni lông, không vứt bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng xuống kinh, rạch…

Chị Trịnh Thị Xê, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Hiệp Ngãi cho biết: “Tôi rất ủng hộ việc phát động phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường. Nắm vững các nội dung phải thực hiện, mỗi thành viên trong gia đình tôi duy trì thói quen phân loại rác sinh hoạt hằng ngày. Tôi cũng dành thời gian tham gia hoạt động bảo vệ môi trường cùng chị em để trong nhà, ngoài ngõ lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất”.

Chăm lo đời sống hội viên và thực hiện tiêu chí Thu nhập của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hội LHPN xã Hiệp Đức tích cực vận động hội viên vượt khó, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Hội khai thác và quản lý hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang, với tổng dư nợ trên 3,3 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên chăm sóc, cải tạo vườn, chăn nuôi, mua bán...

Ngoài ra, các Chi hội duy trì 24 Tổ tiết kiệm nuôi heo đất, Góp vốn xoay vòng, Tiết kiệm mùa xuân với số tiền hơn 250 triệu đồng để hỗ trợ hội viên mượn vốn sản xuất. Ðây là “bước đệm” để phụ nữ trong xã nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Điển hình như chị Lê Thị Kim Hoa, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Hiệp Thạnh, thông qua nguồn vốn vay 7 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (thông qua tổ vay vốn của Chi hội), chị sử dụng vào việc chăm sóc 3 công vườn chuyên canh sầu riêng để cải thiện thu nhập.

Chị Hoa bộc bạch: “Trước đây, nhà tôi khó khăn lắm, nhờ Chi hội Phụ nữ ấp giới thiệu cho vay vốn, tham gia các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật mới được hôm nay. Bây giờ kinh tế gia đình đã khá hơn, vợ chồng tôi sẽ chí thú làm ăn để cuộc sống ổn định”.

Xã Hiệp Đức hiện có 893 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt ở 6 Chi hội. Thời gian qua, nhiều hoạt động phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng NTM đã được Hội LHPN xã triển khai sâu rộng như: Đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm nghèo trong hội viên, nhà ở dân cư, nước sạch sinh hoạt, xây dựng hố xí hợp vệ sinh...

Các Chi hội cũng lồng ghép tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình...

Thực tế cho thấy, các tiêu chí NTM gắn với đời sống hội viên nên nhận được sự hưởng ứng tích cực của chị em. Diện mạo nông thôn khởi sắc từng ngày có sự đóng góp không nhỏ của phụ nữ trong xã.

Với những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được, năm 2017 Hội LHPN xã Hiệp Đức là đơn vị điển hình được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Nói về hoạt động của Hội trong thời gian qua, Chủ tịch Hội LHPN xã Hiệp Đức Nguyễn Thị Hồng Thủy đánh giá: “Chị em xã Hiệp Đức luôn thể hiện trách nhiệm trong chăm lo phát triển kinh tế, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Hội LHPN xã cũng đặt ra mục tiêu đoàn kết, phát huy vai trò của phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội".

"Chính vì vậy, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được đông đảo hội viên hưởng ứng. Với những mô hình, hoạt động thiết thực, Hội đang góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xã phấn đấu xây dựng thành công Xã NTM vào cuối năm 2018”.        

TRƯỜNG GIANG

.
.
.