Thứ Tư, 31/10/2018, 10:20 (GMT+7)
.
Hiệp Đức, Long Thuận và Đăng Hưng Phước:

Ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 30-10, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cai Lậy phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố xã Hiệp Đức đạt chuẩn NTM.

Đến dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Huỳnh Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM và Bảng tượng trưng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Hiệp Đức.                                                                                                                                     Ảnh: QUỐC TUẤN
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM và Bảng tượng trưng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Hiệp Đức. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Nghĩa biểu dương những thành tích đạt được của xã Hiệp Đức trong công tác xây dựng NTM; đồng thời, nhấn mạnh cần giữ vững và nâng chất tiêu chí NTM. Vì vậy, UBND huyện Cai Lậy cần chỉ đạo UBND xã Hiệp Đức xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để giữ vững và nâng chất các tiêu chí NTM, để phấn đấu trong tương lai Hiệp Đức trở thành xã NTM kiểu mẫu.

Sau hơn 5 năm xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng của xã Hiệp Đức được nâng lên đáng kể, thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Kinh tế nông thôn xã chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, ngành nghề. Đời sống vật chất của người dân được cải thiện. Theo đó, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 43 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,94%...

* Cùng ngày, UBND TX. Gò Công phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố xã Long Thuận đạt chuẩn NTM. Đến dự lễ có đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho xã Long Thuận.
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho xã Long Thuận.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Hưởng biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Thuận đã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM. Song, để duy trì những kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Thuận tiếp tục hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và xác định đây là công tác trọng tâm, thường xuyên của xã.

Qua thời gian xây dựng NTM, đến nay xã Long Thuận đã đạt nhiều kết quả nổi bật, như: Vận động 100% hộ có đất liền kề với các công trình công cộng tự nguyện hiến đất; 100% đường cấp xã được nhựa và bê tông hóa; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 41 triệu đồng/năm; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85,8%; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh…

* Xây dựng NTM là xây dựng cuộc sống ấm no, an lành cho người dân. Đó là ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Thanh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tại Lễ công bố xã Đăng Hưng Phước (huyện Chợ Gạo) đạt chuẩn NTM vào ngày 30-10.

Tham dự lễ có đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và Bảng tượng trưng công trình phúc lợi giá trị 1 tỷ đồng cho xã Đăng Hưng Phước.
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và Bảng tượng trưng công trình phúc lợi giá trị 1 tỷ đồng cho xã Đăng Hưng Phước.

Bên cạnh biểu dương thành tích mà xã Đăng Hưng Phước đã đạt được trong xây dựng NTM, đồng chí Trần Thanh Đức nhấn mạnh trong thời gian tới: Đảng ủy, UBND xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị; tiếp tục giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi lợi thế, giá trị kinh tế cao.

Đặc biệt, xã chú trọng thành lập nhiều doanh nghiệp trong nông nghiệp, xây dựng các chuỗi sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã cần quan tâm củng cố đời sống người dân, xây dựng các mối quan hệ xã hội ở nông thôn; tiếp tục phấn đấu xây dựng xã đạt NTM kiểu mẫu...

Trước đó, báo cáo tại buổi lễ công bố, lãnh đạo xã cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng của xã đã được đầu tư, nâng cấp; đời sống  vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể.

Đối với sản xuất, xã vận động người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người của xã đến nay đạt gần 48 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,56%, nhà ở đạt chuẩn đạt 94,87%...

***

Tại mỗi xã đạt NTM, UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng; cùng nhiều Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

QUỐC TUẤN - LÝ OANH - P. MAI

.
.
.