Thứ Bảy, 18/05/2019, 09:52 (GMT+7)
.

Chó thả rong cần được quản lý chặt hơn

(ABO) Chiều 17-5, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang Phạm Văn Trọng cùng lãnh đạo địa phương đã có buổi gặp gỡ nhân dân phường 6 (TP. Mỹ Tho). 
Người dân P.6 phản ánh Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc thi công một số hạng mục gây khó khăn cho người dân.
Người dân phường 6 phản ánh Công ty cổ phần Đầu tư Tây Bắc thi công một số hạng mục gây khó khăn cho người dân.
 
Người dân yêu cầu cần đổi tên đường bờ kè sông Tiền.
Người dân yêu cầu cần đổi tên đường bờ kè sông Tiền.
Tại buổi gặp gỡ, người dân phản ánh, kiến nghị: Thủ tục hành chính còn nhiều bất cập, một số cán bộ còn quá thờ ơ trong việc phục vụ nhân dân, chưa xây dựng được khu vui chơi giải trí xứng tầm với TP. Mỹ Tho, cần thay đổi tên tuyến đường bờ kè sông Tiền, một số hạng mục thi công của Công ty cổ phần Đầu tư Tây Bắc gây khó khăn cho người dân, tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp, cần quản lý chặt chẽ chó thả rong… 
Lãnh đạo tỉnh và địa phương chủ trì buổi gặp gỡ.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng địa phương chủ trì buổi gặp gỡ.
Đại diện địa phương và đồng chí Phạm Văn Trọng đã trả lời hầu hết các câu hỏi, kiến nghị của người dân. Một số vấn đề thuộc thẩm quyền cấp Trung ương, các sở, ngành khác, đồng chí Phạm Văn Trọng ghi nhận và sẽ trả lời thỏa đáng cho người dân trong thời gian sớm nhất.
SĨ NGUYÊN
.
.
.