Thứ Ba, 25/06/2019, 15:07 (GMT+7)
.

Trao 10 phần quà cho người cao tuổi khó khăn

(ABO) Sáng 25-6, đoàn Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam do Phó chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội NCT xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, để nắm bắt tình hình hoạt động của NCT xã Bình Trưng trong thời gian qua.

Trung ương Hội NCT Việt Nam làm việc tại xã Bình Trưng
Trung ương Hội NCT Việt Nam làm việc tại xã Bình Trưng

Hội NCT xã Bình Trưng hiện có 838/1.029 hội viên, chiếm 81,43%. Trong thời gian qua, NCT xã Bình Trưng luôn phát huy vai trò tuổi cao gương sáng: tham gia vào các hoạt động của đảng, chính quyền; tham gia lao động ản xuất, gần 300 NCT sản xuất kinh doanh giỏi; tham gia tất cả các cuộc vận động ở xã, ấp giúp đỡ NCT nghèo, trẻ em, người tàn tật….

Bí thư Đảng ủy xã Bình Trưng phát biểu
Bí thư Đảng ủy xã Bình Trưng phát biểu

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã, NCT xã cũng có nhiều ý kiến, kiến nghị đến Trung ương Hội như: đề nghị hạ độ tuổi NCT hưởng trợ cấp xuống 75 tuổi, cũng như tăng tiền trợ cấp cho NCT; đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT…

Chủ tịch Hội NCT xã Bình Trưng phát biểu
Chủ tịch Hội NCT xã Bình Trưng phát biểu


Phó chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Sơn ghi nhận và đánh gia cao những kết quả mà Hội NCT xã Bình Trưng đã đạt được. Đồng thời đề nghị NCT xã tiếp tục phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng; phất đấu vận động NCT tham gia tổ chức Hội đạt 90% vào cuối năm 2019.
*Trước đó, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã trao tặng 10 phần quà cho NCT khó khăn xã Bình Trưng, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Một số hình ảnh trao quà:

 
 
 
 


P. MAI

.
.
Liên kết hữu ích
.