Thứ Bảy, 17/08/2019, 10:41 (GMT+7)
.

Nhiều hoạt động thiết thực "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

(ABO) Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang và Hội LHPN tỉnh Bình Phước thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020.

hỗ trợ bồn chứa nước và chân bồn cho trường tiểu học Phước Thiện
Hỗ trợ bồn chứa nước và chân bồn cho trường tiểu học Phước Thiện

Trong 2 ngày (15 và 16-8) Hội LHPN cùng lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã đến thăm và trao hỗ trợ trên 55 triệu đồng giúp phụ nữ và trẻ em nghèo, tại xã biên giới Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Trong đó, Hội trao 15 suất học bổng cho trẻ em nghèo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; hỗ trợ phương tiện sản xuất cho 4 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí gần 11 triệu đồng; hỗ trợ con giống cho 4 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 22 triệu đồng; hỗ trợ bồn chứa nước và chân bồn cho trường tiểu học Phước Thiện.

Trao học bổng cho học sinh
Trao học bổng cho học sinh

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang Đoàn Thị Thanh Khỏi cho biết: “Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là chương trình được ký kết giữa Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN tỉnh Bình Phước vào năm 2018. Chương trình mang ý nghĩa thiết thực, ngoài huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ, tạo động lực giúp phụ nữ vươn lên nâng cao chất lượng cuộc sống, chương trình còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc”.

Tham quan Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng Soc Bom Bo
Tham quan Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng Soc Bom Bo

Dịp này, đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh Tiền Giang cũng đã có chuyến tham quan Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng Soc Bom Bo, xã Bình Binh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Một số hình ảnh hỗ trợ phụ nữ biên cương:

 
 
 
 
Tham quan nhà dài của dân tộc Stiêng
Tham quan nhà dài của dân tộc Stiêng

P. MAI

.
.
.