Thứ Ba, 20/08/2019, 20:21 (GMT+7)
.

Nói không với đồ nhựa dùng một lần

(ABO) Ngày 20-8, tại xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tổ chức hoạt động truyền thông: Chống rác thải nhựa.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Đoàn Thị Thanh Khỏi, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang; cùng hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ ở các xã của TX. Cai Lậy và các huyện Cai Lậy, Cái Bè, Tân Phước.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Việt Nam phát biểu
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu.

Tại buổi truyền thông, cán bộ, hội viên phụ nữ đã được tuyên truyền về thực trạng, tác hại của đồ nhựa cũng như các giải pháp để hạn chế sử dụng các đồ dùng bằng nhựa.

Tiểu phẩm tuyên truyền nói không với đồ nhựa dùng một lần
Tiểu phẩm tuyên truyền nói không với đồ nhựa dùng một lần
Quang cảnh buổi truyền thông
Quang cảnh buổi truyền thông.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương cho rằng: “Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi công dân, không ai có thể làm thay. Do vậy, để phong trào phát huy được hiệu quả ngoài sự nỗ lực của các cấp Hội còn cần sự chung tay của các sở, ngành, địa phương và người dân. Việc làm trước tiên là thay đổi nhận thức về tác hại của rác thải nhựa, trách nhiệm của mỗi công dân đối với môi trường”.

P. MAI

.
.
.