Chủ Nhật, 04/08/2019, 16:24 (GMT+7)
.

Thông tin thêm về cơn mưa giông ngày 3-8

(ABO) Ngày 4-8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, theo thống kê sơ bộ, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào trưa ngày 3-8 làm 68 căn nhà tốc mái (huyện Châu Thành 2 căn; huyện Cái Bè 26 căn; huyện Gò Công Tây 40 căn).

Lốc xoáy làm sập nhiều ki ốt thu mua trái cây ở chợ Vĩnh Kim.
Lốc xoáy làm sập nhiều ki ốt thu mua trái cây ở chợ Vĩnh Kim.

Đồng thời, làm sập 25 ki ốt tạm thu mua trái cây, 2 trụ điện, 1 trụ đèn đường ở chợ thuộc 2 xã Vĩnh Kim, Phú Phong (huyện Châu Thành).

Ngoài ra, lốc xoáy còn làm đổ, ngã 80 cây sầu riêng trên địa bàn xã Thiện trí (huyện Cái Bè).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Châu Thành, Cái Bè, Gò Công Tây đã chỉ đạo các ngành huyện phối hợp với địa phương tổ chức khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống người dân.

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 cơn lốc xoáy ở các huyện: Cái Bè, Tân Phước, Cai Lậy, Châu Thành, Gò Công Tây, TX. Gò Công và TP. Mỹ Tho gây thiệt hại về nhà 334 căn (sập 5 căn, tốc mái 329 căn); 222 cây thiệt hại 100% (cây trốc gốc); sập 25 kiốt, ngã 6 trụ điện hạ thế, 1 trụ đèn đường và 1 trụ thu sóng viễn thông. Ước tổng thiệt hại khoảng hơn 6,3 tỷ đồng.

Ý PHƯƠNG - H. LONG

.
.
.