Thứ Bảy, 15/02/2020, 07:33 (GMT+7)
.

Đi qua vùng hạn, mặn

Hạn, mặn năm 2020 đang bước vào cao điểm, có khả năng ảnh hưởng đến cả khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh, nhất là đối với vùng sản xuất lúa và cây ăn trái. Trước diễn biến phức tạp, nhiều giải pháp phòng, chống đã và đang tập trung thực hiện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng do hạn, mặn gây ra.

Phóng viên Báo Ấp Bắc đã ghi lại một số hình ảnh trên các vùng hạn, mặn trọng điểm của tỉnh.

Ngày 8-2, UBND tỉnh tổ chức đóng đập thép trên kinh Nguyễn Tấn Thành nhằm ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ 800 ngàn dân trong khu vực.
Ngày 8-2, UBND tỉnh tổ chức đóng đập thép trên kinh Nguyễn Tấn Thành nhằm ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ 800 ngàn dân trong khu vực.
Công Xuân Hòa, công trình được xem là “cứu cánh” của vùng Ngọt hóa Gò Công đã đóng lại, chỉ được lấy gạn từ 2 - 2,5 giờ mỗi ngày khi độ mặn nước sông Tiền đảm bảo cho sản xuất lúa.
Công Xuân Hòa, công trình được xem là “cứu cánh” của vùng Ngọt hóa Gò Công đã đóng lại, chỉ được lấy gạn từ 2 - 2,5 giờ mỗi ngày khi độ mặn nước sông Tiền đảm bảo cho sản xuất lúa.
Cống Vàm Giồng  cũng đã được đóng kín để ngăn mặn.
Cống Vàm Giồng cũng đã được đóng kín để ngăn mặn.
Nước trên kinh N8 ở các huyện phía Đông cạn dần, người dân triển khai các đập dã chiến để trữ nước.
Nước trên kinh N8 ở các huyện phía Đông cạn dần, người dân triển khai các đập dã chiến để trữ nước.
Các trạm bơm dã chiến được Nhà nước đầu tư đã dần phát huy tác dụng.
Các trạm bơm dã chiến được Nhà nước đầu tư đã dần phát huy tác dụng.
Các tuyến kinh nội đồng trên địa bàn huyện Tân Phú Đông đang dần  trơ đáy.
Các tuyến kinh nội đồng trên địa bàn huyện Tân Phú Đông đang dần trơ đáy.
Lắp đặt  thuyền bơm dã chiến tại xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây.
Lắp đặt thuyền bơm dã chiến tại xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây.

ANH PHƯƠNG - MINH THÀNH (thực hiện)

.
.
.