Thứ Ba, 18/02/2020, 17:04 (GMT+7)
.

Hội nghị trực tuyến 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT

(ABO) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); các giải pháp triển khai Nghị quyết 28 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách BHXH và nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo các Bộ, ngành, BHXH Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, BHXH tỉnh…

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua của Chính phủ cho BHXH Việt Nam. Ảnh: BHXH Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua của Chính phủ cho BHXH Việt Nam. Ảnh: BHXH Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng mà ngành BHXH đã đạt được trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT cả về độ bao phủ cũng như kết quả chăm lo đời sống người dân.

Thủ tướng cũng ghi nhận thành tích vượt bậc của BHXH Việt Nam trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, ngành BHXH là một trong những đơn vị đi đầu, có đóng góp quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử và thực hiện dịch vụ công…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tĩnh Tiền Giang.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Khẳng định vai trò quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: BHXH không phải là vấn đề mới trên thế giới, mà có lịch sử phát triển lâu đời từ thế kỷ XIX. Tại Việt Nam, qua 25 năm hình thành và phát triển, BHXH Việt Nam đóng vai trò trụ cột chính của an sinh xã hội, đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần thể hiện bản chất tốt đẹp của xã hội, được cộng đồng quốc tế công nhận. Sự hoàn thiện của hệ thống thể chế trong thực hiện các chính sách này những năm qua đã khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ đối với các trụ cột an sinh xã hội, bởi không có thể chế tốt thì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ...

Tính đến ngày 31-12-2019, số người tham gia BHXH của cả nước là 15,77 triệu người (chiếm khoảng 32,3% lực lượng lao động trong độ tuổi), tăng 12,9 triệu người so với năm 1995. Số người tham gia BHYT là 85,945 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số, cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân…

Cùng với đó, toàn ngành BHXH luôn đảm bảo việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được kịp thời, đúng quy định. Riêng tại Tiền Giang, tính đến ngày 31-12-2019, có 202.939 người tham gia BHXH bắt buộc thuộc trên 2.000 đơn vị sử dụng lao động và 6.571 người tham gia BHXH tự nguyện; có 1.586.114 người tham gia BHYT, tăng 60 lần so với năm 1993; tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 89,4% dân số toàn tỉnh…

T.V.L

.
.
.