Thứ Ba, 11/02/2020, 21:51 (GMT+7)
.
Hội Phụ nữ Công an Tiền Giang:

Phát động học tập gương dũng cảm và giúp đỡ đồng đội

(ABO) Ngày 10-2, Hội Phụ nữ các đơn vị: Tham mưu Công an tỉnh, Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Thanh tra Công an tỉnh và Công an thành phố Mỹ Tho đã tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, học tập tấm gương dũng cảm của các cán bộ Công an đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ truy bắt tội phạm.

Đó là 3 đồng chí hy sinh tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô; Đại úy Phạm Công Huy, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội; Thượng úy Dương Phúc Hoàng Quân, Tiểu đội trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô và 1 đồng chí hy sinh tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ là Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Cảnh sát khu vực phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

 

Ngoài ra, tùy vào điều kiện thực tế, từng đơn vị, Công an địa phương đã có những hình thức đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với những mất mát lớn lao của gia đình đồng đội, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong lực lượng Công an nhân dân.

Chiều 11-2, Hội Phụ nữ các đơn vị: Tham mưu Công an tỉnh, Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Thanh tra Công an tỉnh và Công an thành phố Mỹ Tho đã vận động hội viên và cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp 5 triệu đồng gửi tặng Đại úy Châu Kiều Loan, Phó Trưởng Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, là vợ của đồng chí Nguyễn Thanh Hải.

 

Đây là 1 trường hợp rất khó khăn theo thông báo của Công an thành phố Cần Thơ. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa chia sẻ với gia đình đồng đội, mà còn có tác dụng thúc đẩy tinh thần, trách nhiệm công tác, cổ vũ động viên quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an.

THANH DUY

.
.
.