Thứ Tư, 01/04/2020, 10:53 (GMT+7)
.
HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN HUYỆN CHỢ GẠO:

Đẩy mạnh hoạt động chăm lo hội viên, nạn nhân

Thấu hiểu và cảm thông với những khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là CĐDC), Hội Nạn nhân CĐDC huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã có những hoạt động thiết thực, đầy nghĩa tình, trách nhiệm trong việc giúp đỡ, chăm lo hội viên, nạn nhân CĐDC, nhất là những hội viên, nạn nhân bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn. 

Bàn giao “Mái ấm da cam” cho bà Trương Thị Lựu, nạn nhân CĐDC  ở ấp Tân Thạnh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo.
Bàn giao “Mái ấm da cam” cho bà Trương Thị Lựu, nạn nhân CĐDC ở ấp Tân Thạnh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Chợ Gạo có 995 nạn nhân CĐDC; trong đó có 838 nạn nhân là thường dân và 157 nạn nhân là người trực tiếp tham gia kháng chiến. Toàn huyện có 1.133 hội viên đang sinh hoạt ở 19/19 Hội Nạn nhân CĐDC cơ sở; trong đó có 550 hội viên là nạn nhân. Mặc dù chưa được công nhận là hội đặc thù, nhưng với quyết tâm cao, Hội Nạn nhân CĐDC huyện Chợ Gạo đã xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với những hoạt động chăm lo thiết thực cho hội viên, nạn nhân CĐDC.

Đồng chí Lê Văn Mơi cho biết, trên cơ sở những kết quả đạt được, các cấp Hội Nạn nhân CĐDC huyện Chợ Gạo tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; hoạt động Hội hướng về cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động giúp đỡ hội viên, nạn nhân CĐDC, nhất là các nạn nhân bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện để nạn nhân CĐDC tiếp cận và thụ hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền những chủ trương, chính sách đối với nạn nhân CĐDC theo tinh thần Chỉ thị 43 của Ban Bí thư…

Theo đó, những năm qua, các cấp Hội Nạn nhân CĐDC huyện Chợ Gạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; xây dựng và nâng chất hoạt động Hội; khảo sát, tìm hiểu về hoàn cảnh của hội viên, nạn nhân CĐDC; tăng cường công tác vận động hỗ trợ, chăm lo hội viên, nạn nhân CĐDC…

5 năm qua, các cấp Hội của huyện Chợ Gạo đã vận động trên 5 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí vận động được, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo hội viên, nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ lớn, Tết Nguyên đán…, với số tiền trên 3,2 tỷ đồng; sửa chữa, xây dựng mới và trao tặng 20 “Mái ấm da cam”, trên 800 triệu đồng; hỗ trợ vốn sản xuất, phát triển kinh tế gia đình cho 8 hộ là nạn nhân CĐDC; tặng xe lăn, xe lắc; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; trao học bổng cho học sinh là con nạn nhân CĐDC nghèo…

“Phát huy vai trò, nhiệm vụ, các cấp Hội Nạn nhân CĐDC huyện Chợ Gạo đã gắn kết chặt chẽ các tổ chức từ thiện - xã hội, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện với hội viên, nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp họ vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Thực tế những năm qua, hoạt động của các cấp Hội luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong quá trình vận động” - Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC huyện Chợ Gạo Lê Văn Mơi cho biết.

Thời gian qua, những hoạt động của Hội Nạn nhân CĐDC huyện Chợ Gạo luôn được Trung ương Hội, Tỉnh hội Nạn nhân CĐDC Tiền Giang đánh giá cao; đồng thời, nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh hội Nạn nhân CĐDC Tiền Giang, UBND huyện Chợ Gạo…

LÊ HUỲNH

.
.
.