Thứ Bảy, 18/07/2020, 15:57 (GMT+7)
.

Chi đoàn Báo Ấp Bắc về nguồn tại Di tích lịch sử Đình Long Hưng

(ABO) Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27-7-1947 - 27-7-2020); kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 - 23-11-2020), ngày 18-7, Chi đoàn Báo Ấp Bắc tổ chức về nguồn thăm Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình Long Hưng (xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Tham gia chuyến đi có các đồng chí trong Chi ủy Báo Ấp Bắc.

Tại Di tích lịch sử Đình Long Hưng, Đoàn đã tham quan Đình, thắp hương Đền thờ liệt sĩ và ôn lại truyền thống 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa. Sau đó, Đoàn đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hậu (ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành).

 
Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hậu
Đoàn đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hậu.

Chuyến về nguồn nhằm giáo dục truyền thống cho đoàn viên Chi đoàn Báo Ấp Bắc về truyền thống lịch sử của quê hương, đất nước, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, xung kích, tình nguyện xây dựng đất nước cũng như tỉnh nhà ngày càng phát triển...

Một số hình ảnh trong chuyến về nguồn của Chi đoàn Báo Ấp Bắc:

 
 

 

Bí thư Chi đoàn Báo Ấp Bắc Lê Phương Mai viết cảm nghĩ trong chuyến về nguồn tại Di tích lịch sử Đình Long Hưng.

 
Đoàn thắp hương Đền thờ Liệt sĩ
Đoàn thắp hương Đền thờ liệt sĩ tại Đình Long Hưng.
 

Đoàn viên Chi đoàn Báo Ấp Bắc ân cần thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hậu.

 

LÝ OANH

.
.
.