Thứ Ba, 06/10/2020, 21:28 (GMT+7)
.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020:

Nhiều công trình thanh niên hướng đến cộng đồng

(ABO) Ngày 6-10, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 (gọi tắt là Chiến dịch).

Chiến dịch với chủ đề “Thanh niên Tiền Giang sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cộng đồng góp phần xây dựng quê hương. Chiến dịch diễn ra gồm có Chương trình “Tiếp sức mùa thi - Tiếp sức đến trường” và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ và Kỳ nghỉ hồng, với sự tham gia của 1.000 tình nguyện viên là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, hội viên, sinh viên, học sinh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Chiến dịch tập trung vào các hoạt động tình nguyện, phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Kết quả, các đội hình tình nguyện đã tập trung thực hiện các phần việc, hoạt động với các chỉ tiêu cụ thể như: Sửa chữa 124,4 km, bê tông hóa 27,3 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 15 cầu bê tông nông thôn; xây dựng mới 292 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” tại khu vực đô thị; xây dựng 2 điểm thường xuyên duy trì hoạt động “Chung tay làm sạch bờ biển” tại 2 huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông.

Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Uyên Trang trao Bằng khen củaTrung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch.

Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Uyên Trang trao Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch.

Khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 7.535 người dân; xây dựng, trao tặng 30 nhà "Nhân ái", nhà tình nghĩa, nhà "Khăn quàng đỏ" và sửa chữa 28 căn nhà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trồng mới, chăm sóc 12 “Vườn cây nghĩa tình” cho gia đình chính sách, gia đình neo đơn, cựu thanh niên xung phong; xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp 73 khu vui chơi thiếu nhi…

Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch.

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn triển khai thực hiện công trình “Vì nụ cười trẻ thơ” nhằm hướng đến mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ 5.628 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tiến hành vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 5.266 ý tưởng, sáng kiến; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 2.412 lượt thanh niên; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 1.581 thanh niên…

Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch.

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng 25 tập thể và 40 cá nhân; Tỉnh đoàn Tiền Giang khen thưởng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch.

LÝ OANH

 

 

 

.
.
.