Thứ Sáu, 29/01/2021, 21:11 (GMT+7)
.

Hội Cựu TNXP năm 2020: Nhiều hoạt động thiết thực

(ABO) Sáng 29-1, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Hội Cựu TNXP tỉnh Tiền Giang hiện có 2.954 hội viên, trong năm qua Hội đã thực hiện hiệu quả trong công tác tổ chức, thông tin tuyên truyền giáo dục, phối hợp giải quyết chính sách đối với TNXP.

Đặc biệt, trong phong trào Vì nghĩa tình đồng đội, Hội đã vận động hỗ trợ xây 7 căn nhà tình nghĩa với số tiền 410 triệu đồng; vận động hỗ trợ sửa chữa 4 căn nhà với tổng số tiền hơn 47 triệu đồng; các hoạt động nghĩa tình đồng đội khác như thăm hỏi lúc khó khăn, mừng thọ, tổ chức thăm viếng thương binh và gia đình liệt sĩ TNXP với tổng số tiền trên 700 triệu đồng.

Hội Cựu TNXP tỉnh Tiền Giang nhận Cờ thi đua do Hội Cựu TNXP Việt Nam trao tặng
Hội Cựu TNXP tỉnh Tiền Giang nhận Cờ thi đua do Hội Cựu TNXP Việt Nam trao tặng.

Năm 2021, Hội tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng TNXP; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức phát động phong trào thi đua “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi” “vì nghĩa tình đồng đội” với những mô hình lựa chọn sáng tạo, giúp đỡ cựu TNXP vươn lên thoát nghèo bền vững…

Hội trao Bằng khen và Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, hoạt động xây dựng Hội năm 2020.
Hội trao Bằng khen và Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, hoạt động xây dựng Hội năm 2020.

Bên cạnh đó, Hội nhận được Cờ thi đua xuất sắc vì đạt nhiều thành tích hoạt động chào mừng 70 năm truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam anh hùng do Hội Cựu TNXP Việt Nam trao tặng.

Hội cũng khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu TNXP nêu gương sáng học tập và làm theo Bác do Trung ương Hội phát động; có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc, tốt nhiệm vụ công tác Hội năm 2020

NGỌC AN

.
.
.