Thứ Tư, 31/03/2021, 14:33 (GMT+7)
.

Tuổi trẻ TX. Cai Lậy: Thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa

Với chủ đề “Tuổi trẻ TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, năm 2020 tuổi trẻ TX. Cai Lậy hăng hái thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

GÓP SỨC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Năm 2020, tình hình hạn, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Thị đoàn Cai Lậy tổ chức nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa, thiết thực trong công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn. Cụ thể, Thị đoàn giúp đỡ hàng trăm hộ dân trong việc vận chuyển nước ngọt tưới sầu riêng; phối hợp với các ban, ngành vận động hỗ trợ hơn 100 bồn chứa nước, can nhựa đựng nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng do hạn, xâm nhập mặn…

Thanh niên và đội viên ưu tú xã Mỹ Hạnh Trung được trao Thẻ đoàn, cài Huy hiệu Đoàn tại Khu Di tích Vịnh Bà Thu. 			                                                                      Ảnh: Thị đoàn Cai Lậy cung cấp.
Thanh niên và đội viên ưu tú xã Mỹ Hạnh Trung được trao Thẻ đoàn, cài Huy hiệu Đoàn tại Khu Di tích Vịnh Bà Thu. Ảnh: Thị đoàn Cai Lậy cung cấp.

Cũng trong năm qua, tuổi trẻ TX. Cai Lậy thực hiện nhiều công trình, phần việc đóng góp tích cực vào việc thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Bí thư Thị đoàn Cai Lậy Phạm Thanh Trà cho biết, thời gian qua đoàn viên, thanh niên TX. Cai Lậy chung tay xây dựng NTM đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào thành tích trong năm 2020: Thủ tướng Chính phủ công nhận TX. Cai Lậy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận TX. Cai Lậy là đô thị loại III. Trên cơ sở đó, Thị đoàn Cai Lậy tiếp tục phát huy sự sáng tạo, ý tưởng mới của mỗi đoàn viên, thanh niên và của các tổ chức cơ sở Đoàn để tham gia hiệu quả vào phong trào xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

SÔI NỔI THÁNG THANH NIÊN

Trong Tháng Thanh niên năm 2021, tuổi trẻ TX. Cai Lậy đã thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021). Cụ thể, Ban Thường vụ Thị đoàn hưởng ứng Chương trình “Tháng Ba biên giới” tại Đồn Biên phòng Tân Thành; kết hợp ra quân vệ sinh, gom rác khu vực ven biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông); tặng 5 phần quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và 25 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Bí thư Thị đoàn Cai Lậy Phạm Thanh Trà tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó xã Tân Thành  (huyện Gò Công Đông).                                                                                                         Ảnh: Thị đoàn Cai Lậy cung cấp.
Bí thư Thị đoàn Cai Lậy Phạm Thanh Trà tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông). Ảnh: Thị đoàn Cai Lậy cung cấp.

Trong quý I-2021, Thị đoàn Cai Lậy cùng các cơ sở Đoàn trên địa bàn thị xã vận động hơn 1.000 phần quà tết trị giá khoảng 200 triệu đồng tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động xây dựng và bàn giao 2 cây cầu tại xã Mỹ Hạnh Trung và xã Nhị Quý, tổng trị giá hơn 650 triệu đồng; chọn xã Mỹ Hạnh Trung làm điểm tổ chức hoạt động về địa chỉ đỏ tại Khu Di tích Vịnh Bà Thu (xã Tân Bình, TX. Cai Lậy)…

Cùng với hoạt động của Thị đoàn, nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn thị xã cũng hoạt động sôi nổi như Đoàn phường 4, Xã đoàn Mỹ Hạnh Trung, Xã đoàn Nhị Quý, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như phát quang các tuyến đường Thanh niên tự quản; bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt sai quy định; trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên UBND các phường, xã…

Hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” ở phường Nhị Mỹ.
Hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” ở phường Nhị Mỹ.

Bí thư Đoàn phường 4 Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết, được Thị đoàn Cai Lậy chọn làm điểm tổ chức ra quân công trình thanh niên “Ngày chủ nhật xanh” tham gia xây dựng đô thị văn minh, Đoàn phường 4 đã tổ chức nhặt rác, dọn vệ sinh tại tuyến đường đan liên tổ 1-3-5, khu phố 2. Đồng thời, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tặng quà cho trẻ em khuyết tật, người già có hoàn cảnh khó khăn…

Bí thư Thị đoàn Cai Lậy Phạm Thanh Trà cho biết, Tháng Thanh niên năm nay, các hoạt động, phong trào đã hướng về cơ sở nhiều hơn, góp phần lan tỏa rộng khắp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn. Đồng thời, các hoạt động của cơ sở Đoàn đã góp phần cùng với chính quyền và nhân dân địa phương chung tay nâng chất các tiêu chí NTM hướng đến NTM nâng cao và nâng chất, giữ vững các tiêu chí phường văn minh đô thị.

NGUYỄN THẢO

.
.
.