Thứ Ba, 22/06/2021, 21:31 (GMT+7)
.

Dù khó khăn nhưng vẫn nêu cao tinh thần phòng, chống dịch

(ABO) Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 13-6 Tiền Giang tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết truyền thống và vé số Vietlott trên địa bàn tỉnh. Việc tạm dừng này được các đại lý và người bán vé số chấp hành nghiêm.
 
CHUNG TAY CHỐNG DỊCH
 
Theo các đại lý vé số trên địa bàn TP. Mỹ Tho, việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh là phù hợp, vì sức khỏe của người dân. Đặc thù của công việc này là hằng ngày phải đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, do đó việc tạm dừng này sẽ hạn chế lây lan và góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.
 
Anh Nguyễn Văn Vương, đại lý vé số Vạn Phú (phường 6, TP. Mỹ Tho) cho biết: “Trong những ngày qua, đại lý cũng như người bán vé số đều chấp hành nghiêm các quy định của tỉnh để góp phần phòng, chống dịch bệnh. Mong sao dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi, để người bán vé số tiếp tục với công việc mưu sinh của mình”.
 
Còn với người bán vé số, mặc dù đây là công việc duy nhất, nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình nhưng khi có thông báo tạm dừng kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh, họ cũng chấp hành nghiêm với mục tiêu chung là đẩy lùi dịch Covid-19.
 
Chị Võ Thị Sen (ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho) thuộc diện hộ cận nghèo, bản thân cũng không khỏe mạnh, chồng thì mất sức lao động, con trai mới bị tai nạn giao thông. Vì thế, bên cạnh ủng hộ tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, chị cũng rất lo lắng vì không có thu nhập. Chị mong sao được hỗ trợ một công việc phù hợp với người khuyết tật để có thể kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình trong giai đoạn hiện nay.
Dù bán vé số là nguồn thu nhập chính của gia đình nhưng chị Trần Thị Thúy Hương luôn chấp hành tạm ngưng bán vé số để phòng, chống dịch.
Dù bán vé số là nguồn thu nhập chính của gia đình nhưng chị Thúy Hương vẫn chấp hành tạm ngưng bán vé số để phòng, chống dịch.
 
MẤT NGUỒN THU NHẬP
 
Tuy nhiên, theo người dân bán vé số, đặc biệt là người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến họ, nhất là khi tạm dừng bán vé số trong những ngày qua dẫn đến họ không có việc làm, mất thu nhập. Những người bán vé số là nhóm lao động phi chính thức, không có hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm xã hội hay hưởng lương cố định. Nhiều người trong số họ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật mất khả năng lao động.
 
Chính vì vậy, họ mong muốn được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước cũng như cộng đồng xã hội để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
 
Trước đây mỗi ngày, chị Thúy Hương (ấp 1, xã Trung An, TP. Mỹ Tho) kiếm được khoảng 150 ngàn đồng từ việc bán vé số, số tiền không lớn nhưng cũng đủ trang trải qua ngày cho 3 mẹ con. Tuy nhiên, từ khi có quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, chị đứng ngồi không yên khi nguồn thu nhập chính của gia đình từ những tờ vé số không còn.
 
Chị Thúy Hương chia sẻ: “Nghề bán vé số chủ yếu sống qua ngày nên việc chắt góp sống qua dịch Covid-19 rất khó. Sức khỏe kém, tôi đang lo nếu kéo dài không biết xoay xở sao để nuôi 2 con nhỏ”.
 
Còn đối với chị Lê Thị Loan (phường 6, TP. Mỹ Tho) lo lắng: “Mấy ngày nay, tôi cũng thử đi xin việc dọn dẹp nhà cửa để trang trải cuộc sống nhưng rất khó. Do sức khỏe yếu nên việc tìm các công việc ở các công trường xây dựng hay một số công việc cần nhiều sức hầu như không được. Giờ gia đình chỉ còn cầm cự được nhờ nguồn hàng hóa mà một số tổ chức từ thiện trao”.
 
Có thể thấy dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp khiến không ít người lao động tự do, trong đó có những người bán vé số thêm khó khăn. Chính vì vậy, với những người bán vé số nói riêng, người dân Tiền Giang nói chung hiện đang chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch với mong muốn lớn nhất là sớm đẩy lùi dịch Covid-19.
CHƠN HÒA
.
.
.