Thứ Năm, 05/08/2021, 09:30 (GMT+7)
.

Ấm lòng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch

Hưởng ứng Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” (gọi tắt là Chương trình), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các cấp bộ Đoàn - Đội trên địa bàn toàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhất là tập trung hỗ trợ đội viên, thiếu niên, nhi đồng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

CHĂM LO, HỖ TRỢ

Thực hiện Chương trình do Hội đồng Đội Trung ương triển khai, thời gian qua các cấp bộ Đoàn - Đội trên địa bàn tỉnh tập trung hỗ trợ đội viên, thiếu niên, nhi đồng đang thực hiện cách ly y tế tập trung; thiếu nhi tại các địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc có nhiều ca mắc bệnh Covid-19; con em thanh niên là công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu lưu trú, khu nhà trọ; con em người lao động bị thất nghiệp, khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cai Lậy nhận quà hỗ trợ.
Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cai Lậy nhận quà hỗ trợ.

Theo Tỉnh đoàn, thông qua Chương trình, đến thời điểm hiện tại các cấp bộ Đoàn - Đội trên địa bàn tỉnh đã trao tặng hơn 300 suất học bổng, 2.100 phần quà, nhu yếu phẩm; hơn 3.500 hộp sữa; 1.400 sách, báo cho các em thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch (tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng). Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn - Đội còn tổ chức các sân chơi trực tuyến rèn luyện kỹ năng cho các em thiếu nhi trong mùa dịch, như: Vẽ tranh trực tuyến; tuyên truyền, hướng dẫn thiếu nhi các biện pháp phòng, tránh các tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước…

Với kết quả đạt được, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả.

VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, trong ngày 1-8, các cấp bộ Đoàn - Đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm Chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” năm 2021. Cụ thể, các cấp bộ Đoàn - Đội đã tổ chức nhiều hoạt động, dưới nhiều hình thức, như: Tổ chức, giúp đỡ ôn tập văn hóa, tư vấn tâm lý cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại địa bàn dân cư; tổ chức các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi; khởi công, xây dựng, khánh thành các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; xây dựng các công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”…

Theo Phó Bí thư Thị đoàn Gò Công Nguyễn Thị Hồng Muội, hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm Chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu”, chung tay hỗ trợ, chăm lo, động viên tinh thần cho các em thiếu nhi trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh và chuẩn bị bước vào năm học mới 2021 - 2022, Ban Thường vụ Thị đoàn đã tổ chức trao tặng 100 chiếc xe đạp cho 100 học sinh cấp 1 và cấp 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có phương tiện đến trường (trị giá 1,7 triệu đồng/chiếc); tặng 20 suất quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (mỗi phần quà gồm 300 ngàn đồng tiền mặt, sữa và tập).

Tại huyện Gò Công Đông, Ban Thường vụ Huyện đoàn - Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức trao tặng 15 phần quà, gồm sữa, gạo, mì gói cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Tây (tổng kinh phí 6 triệu đồng). Còn Thị đoàn Cai Lậy tặng 20 phần quà cho 20 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và khuyết tật tại xã Tân Hội và phường Nhị Mỹ (mỗi phần quà gồm tiền mặt và trái cây, trị giá 250 ngàn đồng). Ngoài ra, Huyện đoàn Cai Lậy, Huyện đoàn Gò Công Tây… cũng đã tổ chức trao quà là các nhu yếu phẩm đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Theo Tỉnh đoàn, trong Ngày hoạt động cao điểm Chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu”, trên địa bàn tỉnh đã khánh thành, sửa chữa 1 điểm vui chơi giải trí; trao tặng hơn 460 phần quà, nhu yếu phẩm cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tổ chức 2 hoạt động giúp đỡ ôn tập văn hóa, tư vấn tâm lý cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với hơn 1.000 thiếu nhi tham dự; trao tặng 2 căn nhà Khăn quàng đỏ. Đồng thời, tiếp tục phát động cho trên 500 thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè trực tuyến dưới dạng vẽ tranh “Vững tin Việt Nam”… Và còn rất nhiều hoạt động của Đoàn - Đội các cấp nhằm chăm lo đời sống cho các em thiếu nhi trong mùa dịch.

Các hoạt động trên càng thiết thực và ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn - Đội trong công tác chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi.

LÝ OANH

.
.
.