Thứ Tư, 15/09/2021, 15:11 (GMT+7)
.

Sẽ đóng cửa vựa, điểm tập kết nếu không đảm bảo phòng, chống dịch

(ABO) Đó là một trong các ý kiến, đề xuất của Tổ Công tác liên ngành tỉnh Tiền Giang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Châu Thành trong buổi kiểm tra các xe vận chuyển nông sản, hàng hóa từ các tỉnh, thành khác ra vào khu tập kết ở huyện Châu Thành vào sáng 15-9.

Từ ngày 15-9, tất cả phương tiện thu mua, vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa thiết yếu từ các tỉnh, thành khác vào huyện Châu Thành buộc phải vào 2 điểm tập kết tại các điểm trung chuyển Lộc Mai (Trạm thu phí cao tốc Thân Cửu Nghĩa, xã Tam Hiệp) và chợ Vĩnh Kim (bến xe cũ) trên địa bàn huyện (trừ trường hợp người sử dụng phương tiện, người giao nhận hàng hóa đã được xét nghiệm, khử khuẩn tại điểm tập kết cho phép đến giao nhận hàng tại một điểm)

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang Nguyễn Hồng Thanh cho rằng cần chấn chỉnh ngay công tác kiểm tra xe vận chuyển hàng hóa tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, công tác đảm bảo vệ sinh và phòng, chống dịch tại các điểm tập kết. Đặc biệt, tại Điểm trung chuyển bến xe Vĩnh Kim cần xây dựng nội quy phòng dịch, bố trí lực lượng test nhanh cho lái xe và người đi trên xe, người trên ghe tàu. Tuy nhiên, tại điểm trên chưa bố trí khu riêng biệt cho tài xế ngoài tỉnh, các xe tải, xe ba bánh... đến giao hàng. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát người ra vào khu vẫn chưa đảm bảo đường bộ lẫn đường sông. Tổ công tác yêu cầu các lực lượng chức năng kiên quyết đóng cửa các vựa hoặc điểm tập kết nếu không đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Kiểm tra tại Chốt kiểm soát trên đường huyện
Kiểm tra tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên đường tỉnh 866.
Thương lái tại điểm tập kết Lộc Mai
Số lượng thương lái đến tập kết nông sản và hàng hóa tại điểm tập kết trung chuyển Lộc Mai chưa nhiều.
Tài xế được lấy mẫu tại điểm tập kết.
Tài xế được lấy mẫu test tại điểm tập kết trung chuyển Lộc Mai.
Kiểm tra giấy test thương lái ra vào Chợ Vĩnh Kim.
Kiểm tra giấy test thương lái ra vào chợ Vĩnh Kim.
Người ra vào khu tập kết tại chợ Vĩnh Kim vẫn còn chưa chặt chẽ.
Người ra vào khu tập kết tại chợ Vĩnh Kim vẫn còn chưa chặt chẽ.
Nhiều đường mòn, lối mở vào khu tập kết Vĩnh Kim chưa được đảm bảo.
Điểm tập kết chợ Vĩnh Kim vẫn chưa có người test nhanh vào trưa ngày 15-9.
Nhiều đường mòn, lối mở vào khu tập kết chưa đảm bảo khiến công tác kiểm soát gặp khó khăn.
Nhiều đường mòn, lối mở vào khu tập kết chợ Vĩnh Kim chưa đảm bảo khiến công tác kiểm soát phòng, chống dịch gặp khó khăn.

T.L

.
.
Liên kết hữu ích
.