Thứ Tư, 17/11/2021, 20:02 (GMT+7)
.
Tổng Công ty Điện lực miền Nam:

Trao tặng 5 nhà tình nghĩa và 20 máy tính cho học sinh

(ABO) Ngày 16 và 17-11, Tổng Công ty Điện lực miền Nam phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức trao tặng 5 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, do Tổng Công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng mỗi căn 50 triệu đồng.
 
Tham dự có ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam; ông Lê Hữu Đức, Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang; cùng đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công ty Điện lực Tiền Giang và lãnh đạo các địa phương nơi trao nhà.
 
Bàn giao cho gia đình ông Nguyễn Văn Dàng là cựu chiến binh ở ấp Gãnh, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông
Trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Dàng, cựu chiến binh ở ấp Gãnh, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông.
ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Điện lực miền Nam thăm hỏi, chúc mừng ông Dàng.
Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam thăm hỏi, chúc mừng ông Dàng có ngôi nhà mới.
 
Theo đó, 5 nhà tình nghĩa được trao tặng cho các gia đình chính sách, gồm: Bà Nguyễn Thị Bảy, thờ cúng liệt sĩ, ngụ ấp 2, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy; ông Đoàn Văn Chiến, con liệt sĩ, ngụ ấp Tân Bình 2, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo; ông Nguyễn Văn Dàng, cựu chiến binh ở ấp Gãnh, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông; bà Huỳnh Thị Xệ, con liệt sĩ, ngụ ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông; ông Phan Văn Đực, cựu chiến binh, ngụ ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông. Mỗi căn nhà có diện tích từ 40 - 70 m2, mái tol, nền lót gạch...
 
trao cho gia đình bà Huỳnh Thị Xệ, là con liệt sĩ, ngụ ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông
Trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Huỳnh Thị Xệ, con liệt sĩ, ngụ ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông.
 
Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết: “Hằng năm, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đều dành ra khoản kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương và các hoạt động an sinh xã hội cho các tỉnh khu vực phía Nam. Năm nay, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã hỗ trợ 12 tỷ đồng để xây dựng 240 nhà tình nghĩa”.
 
trao cho gia đình ông Phan Văn Đực, là cựu chiến binh ngụ ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông.
Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phan Văn Đực, cựu chiến binh, ngụ ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông.
cho gia đình bà Nguyễn Thị Bảy, thờ cúng liệt sĩ, ngụ ấp 2, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy.
Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Bảy, thờ cúng liệt sĩ, ngụ ấp 2, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy.
cho gia đình ông Đoàn Văn Chiến, con liệt sĩ, ngụ ấp Tân Bình 2, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo.
Trao tặng nhà tình nghĩa cho ông Đoàn Văn Chiến, con liệt sĩ, ngụ ấp Tân Bình 2, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo.
 
Được biết, đây là 5 nhà tình nghĩa trong tổng số 10 nhà tình nghĩa do Tổng Công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

* Ngày 17-11, Tổng Công ty Điện lực miền Nam phối hợp với Công ty Điện lực Tiền Giang tổ chức trao tặng 20 máy tính bảng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn và 1.000 quyển tập cho các em học sinh của các trường trên địa bàn huyện Tân Phú Đông, gồm: THCS Tân Phú, THCS Phú Đông và TH -THCS Phú Tân. Tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Nam tài trợ.

tổng
Tổng Công ty Điện lực miền Nam trao tặng máy tính cho các em học sinh trên địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ để học sinh nghèo không bị bỏ lại phía sau trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tổng Công ty Điện lực miền Nam đóng góp ủng hộ “Máy tính cho em” nhằm giúp đỡ các em học sinh gặp khó khăn khi phải học trực tuyến”. 

giám đốc
Ông Lê Hữu Đức, Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang trao tặng 1.500 khẩu khang cho các trường.

Dịp này, Công ty Điện lực Tiền Giang cũng đã trao tặng 1.500 khầu trang cho giáo viên các trường: THCS Tân Phú, THCS Phú Đông và TH - THCS Phú Tân.

LÊ PHƯƠNG

 
.
.
Liên kết hữu ích
.