Thứ Sáu, 27/05/2022, 08:38 (GMT+7)
.

Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang: Nhiều hoạt động thiết thực

Những năm qua, Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang đã thực hiện tốt phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn. Trong đó, triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống, đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Nguyễn Trung Tần cho biết, Công đoàn ngành hiện có 34 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc, với 6.190 đoàn viên. Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn ngành tập trung công tác chỉ đạo các hoạt động chăm lo, đặc biệt là các hoạt động đồng hành, tiếp sức đoàn viên và người lao động ở các đơn vị tuyến đầu chống dịch.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Nguyễn Trung Tần trao “Túi an sinh Công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Nguyễn Trung Tần trao “Túi an sinh Công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, triển khai các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Vận động sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, các sản phẩm bảo hộ phòng, chống dịch, nhu yếu phẩm thiết yếu… Kết quả, Công đoàn ngành Y tế tỉnh đã thực hiện hỗ trợ chế độ chính sách cho 2.083 đoàn viên và người lao động, với số tiền 2,599 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua được Công đoàn ngành đẩy mạnh, triển khai thực hiện tốt. Theo đó, tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và đã có 842 sáng kiến được cập nhật; phong trào thi đua “CNVCLĐ ngành Y tế nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”...

Để kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và xây dựng tổ chức Công đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Bằng khen cho tập thể Công đoàn ngành Y tế tỉnh và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021.

Phát huy những thành tích đạt được, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn, hoạt động Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành Y tế năm 2022.

Trong quý I-2022, hoạt động Công đoàn của toàn ngành Y tế tỉnh đã bám sát với chương trình công tác, hoàn thành nhiều chỉ tiêu so kế hoạch đặt ra, như: Kết nạp mới 55 đoàn viên Công đoàn, kết nạp 7 đảng viên mới; tổ chức thăm hỏi, tặng “Túi an sinh Công đoàn” cho 170 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022; các CĐCS trực thuộc thăm hỏi, tặng quà 125 người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Trong Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn ngành Y tế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”...

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang Nguyễn Trung Tần cho biết, việc kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ trong toàn ngành tích cực hưởng ứng các phong trào nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần vào việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

LÝ OANH

.
.
.