Thứ Ba, 14/06/2022, 21:08 (GMT+7)
.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Tiền Giang với nhiều hoạt động thiết thực

(ABO) Ngày 14-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào phụ nữ, hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự có Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Hữu.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh vẫn tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Cụ thể, Hội LHPN tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức Tuần lễ Áo dài; phát động trồng cây xanh và thực hiện Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương.
 
Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", 100% cơ sở Hội nâng chất, giữ vững tỷ lệ hộ gia đình đạt “5 không, 3 sạch” hiện có. Đặc biệt, thực hiện 2 Đề án 938 “Tuyền truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” và Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” đạt nhiều kết quả tích cực, giúp nhiều hội viên, phụ nữ vươn lên trong cuộc sống.
 
Chương trình
Triển khai thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho trẻ mồ côi vì Covid-19.
 
Bên cạnh đó, hưởng ứng Chương trình "Mẹ đỡ đầu" - Hỗ trợ phụ nữ yếu thế, trẻ mồ côi do tác động đại dịch Covid-19, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã vận động, hỗ trợ và nhận đỡ đầu cho 285 trẻ mồ côi bằng nhiều hình thức khác nhau, như: Tiền mặt, nhu yếu phẩm, học bổng,.. giúp các em xoa dịu phần nào nỗi đau mất đi người thân.
 
Trao vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
Trao vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
 
Song song đó, các cấp Hội tiếp tục rà soát, nắm bắt tình hình giúp đỡ hộ phụ nữ nghèo; phụ nữ chủ hộ nghèo,... với nhiều hình thức như hỗ trợ cây, con giống, cho vay không tính lãi, bão lãnh vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh… để chị em hội viên, phụ nữ phát triển sản suất, kinh doanh.
LÊ PHƯƠNG
 
.
.
.