Thứ Bảy, 01/04/2023, 10:32 (GMT+7)
.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Lễ bàn giao 30 căn nhà đại đoàn kết tại huyện Gò Công Đông

(ABO) Sáng 31-3, UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức Lễ bàn giao 30 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Đức Lợi, Giám đốc Học viện Quân sự, Bộ Quốc phòng; Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang...

đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.

Về phía đơn vị tài trợ có Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Trương Thị Hiền, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh Tập đoàn SOVICO; ông Nguyễn Đăng Thanh, Phó Tổng Giám đốc HDBank phụ trách khu vực Nam bộ…

đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
Đồng chí Võ Văn Bình trao Quyết định tài trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Được sự quan tâm của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, qua sự vận động của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Trương Thị Hiền, Tập đoàn SOVICO và Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) tài trợ kinh phí 1,5 tỷ đồng để xây dựng 30 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Gò Công Đông
Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Gò Công Đông.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn Tập đoàn SOVICO và HD Bank đã thường xuyên chia sẻ, đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp làm tốt hơn nữa việc chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Qua đó giúp họ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống; đồng thời, cũng là nguồn động lực để gia đình phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

THIÊN LÝ - QUỐC TOÀN

 

 

.
.
.