Thứ Tư, 07/09/2016, 05:44 (GMT+7)
.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng làm việc tại huyện Châu Thành, Cai Lậy

Chiều 5-9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng có buổi làm việc tại huyện Châu Thành và huyện Cai Lậy.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hưởng đã nghe báo cáo về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 2 huyện Châu Thành và Cai Lậy trong thời gian qua, đồng thời lắng nghe những khúc mắc, giải pháp để giải quyết tình trạng tồn đọng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Châu Thành về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Châu Thành về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại huyện Châu Thành, tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có những chuyển biến khi số lượng hồ sơ tồn đọng đã giảm từ 1.151 hồ sơ (tính đến ngày 11-8) xuống còn 1.008 hồ sơ ở thời điểm hiện tại (5-9). Điểm ách tắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện Châu Thành hiện nay nằm ở khâu thuế khi số lượng hồ sơ chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính còn nhiều.

Còn tại huyện Cai Lậy, việc giải quyết số lượng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng chưa thấy những chuyển biến rõ rệt. Hiện tại, số lượng hồ sơ tồn đọng đang giải quyết tính đến ngày 5-9 của huyện là 1.039 hồ sơ. Trong đó, số lượng hồ sơ tồn đọng bị vướng mắc ở khâu đầu vào (đo đạc) chiếm phần lớn.

Trước tình hình này, ông Lê Văn Hưởng đề nghị huyện Châu Thành cố gắng kéo giảm số lượng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng, phải tăng tốc để kéo giảm số lượng hồ sơ tồn đọng.

Về phía huyện Cai Lậy, ông đề nghị cố gắng vận động cấp xã sau khi nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh chóng chuyển lên cấp trên; Chi cục thuế huyện phải chuẩn bị lực lượng để không bị tắc nghẽn; tăng cường nguồn nhân lực (có thể mượn địa chính ở các xã), cho cán bộ làm thêm giờ.

MINH THÀNH

.
.
.