.

Phụ nữ xã Hiệp Đức: Góp sức nâng chất tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Cập nhật: 20:15, 19/09/2023 (GMT+7)

Đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao đã khó, giữ vững danh hiệu lại càng khó hơn, nhận thức điều này, trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hiệp Đức (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) triển khai đa dạng các phần việc, mô hình, hoạt động thiết thực để góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền xã giữ vững danh hiệu và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.

Phụ nữ khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi dê sinh sản.
Phụ nữ xã Hiệp Đức khởi nghiệp với mô hình nuôi dê sinh sản.

Xác định tiêu chí Môi trường là một trong những tiêu chí rất dễ biến động, do vậy Hội LHPN xã Hiệp Đức đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường.

Trong đó, Hội quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ và nhân dân cách phân loại rác tại nguồn như: Rác dễ phân hủy, rác khó phân hủy, rác tái chế. Đồng thời, vận động người dân tập kết rác đúng nơi quy định và đóng tiền thu gom rác cho công ty vệ sinh.

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên ra quân thực hiện các hoạt động chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường như: Quét dọn, nhặt rác, phát quang bụi rậm, trồng thêm hoa trên các tuyến đường Hội phụ nữ tự quản, tuyến đường hoa; duy trì mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM” ấp Hiệp Ngãi; ra mắt “Tổ phụ nữ 5 có 3 sạch” ấp Hiệp Ninh; duy trì 2 tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông ở ấp Hiệp Nhơn và Hiệp Quới… 

Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hiệp Đức Lê Nguyễn Ái Vân cho biết: “Các hoạt động của Hội đã phát huy được tinh thần tình nguyện và sự đoàn kết, nhất trí của hội viên, phụ nữ và nhân dân cùng nhau xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, giúp cho xã Hiệp Đức ngày càng đổi mới, đời sống tinh thần và vật chất của người dân được nâng lên”.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã còn nỗ lực trong thực hiện tiêu chí Thu nhập, qua việc đồng hành, hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Cụ thể, Hội thường xuyên phối hợp với ngành chức năng tổ chức các lớp đào tạo nghề; chuyển giao khoa học - kỹ thuật; giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để hội viên, phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để phát triển sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ…

Đơn cử, trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đã tạo điều kiện cho 24 chị vay vốn với tổng số tiền 580 triệu đồng; giúp đỡ 8 hội viên với số tiền 36 triệu đồng từ quỹ góp vốn xoay vòng…, qua đó giúp hội viên, phụ nữ vươn lên ổn định cuộc sống. 

Chị Phạm Thị Kim (ấp Hiệp Phú) chia sẻ: “Sau khi tham gia các buổi tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật do Hội LHPN xã tổ chức, gia đình tôi đã bàn bạc và quyết định khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi dê sinh sản. Nhờ sự cần cù, vừa chăn nuôi vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nên mô hình đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp cuộc sống gia đình tốt hơn trước”.

Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Hiệp Đức sẽ tiếp tục tham gia đảm nhận các phần việc để nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao, tiến tới xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.         

HỒNG LINH

.
.
.