Thứ Hai, 09/03/2020, 20:09 (GMT+7)
.
Hội LHPN xã Tân Lập 2, huyện Tân Phước

Học và làm theo Bác: Sáng tạo trong từng hoạt động

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Lập 2, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những hoạt động này đã đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư.

CHÚ TRỌNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG

Chủ tịch Hội LHPN xã Phan Thị Thủy cho biết: “Để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi cá nhân, Hội LHPN xã đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hội chỉ đạo 100% chi, tổ hội tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ công tác Hội và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các chi hội."

 

Thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội đã tuyên truyền cung cấp kiến thức, kỹ năng về quyền trẻ em, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn, phòng chống xâm hại trẻ em; an toàn giao thông; phòng chống đuối nước lồng ghép sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, tổ nhóm...

Theo đó, Hội LHPN xã đã bổ sung tiêu chí thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, hội viên, làm sao mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ là một tuyên truyền viên tích cực. Cụ thể, đối với cán bộ chuyên trách, Hội LHPN xã tập trung thực hiện cải tiến lề lối, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, sát thực tế; coi trọng nhu cầu hội viên phụ nữ, lựa chọn hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc. Đồng thời, cán bộ Hội còn chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”...

Đối với hội viên, phụ nữ tự giác chấp hành và vận động người thân trong gia đình, cộng đồng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm giáo dục ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ con, cháu trong gia đình, tích cực thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh...

Cô Thạch Thị Yến, ấp Tân Hòa chia sẻ: “Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 gây lo lắng cho người dân. Ngoài thông tin trên báo, đài, của địa phương, gia đình còn được chị em phụ nữ trong Chi hội đến tận nhà tuyên truyền về tình hình dịch bệnh cũng như cách phòng tránh. Hiểu rõ quá trình lây nhiễm cũng như cách phòng trách bệnh nên gia đình rất yên tâm, chủ động bảo vệ gia đình mình”.

GIÚP NHAU PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Nổi bật nhất có thể nói đến phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo Bác, được các chi, tổ hội thực hiện trong thời gian qua. Từ phong trào này, nhiều mô hình ra đời như: “Hũ gạo tình thương”, “Nồi cháo tình thương”,“Hũ gạo tiết kiệm”, “Heo đất tiết kiệm”, “Tuần lễ tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”…  Có 551/558 hội viên tham gia thực hành tiết kiệm dưới nhiều hình thức đạt 98,74%. 4/4 chi hội và 11/11 tổ hội tổ chức tuyên truyền, vận động thực hành tiết kiệm theo gương Bác, đến nay số tiền tiết kiệm gần 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội LHPN xã còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội  quản lý 3 tổ vay vốn với 161 thành viên. Tổng dư nợ trên 4 tỷ đồng, tiết kiệm 439 triệu đồng, không có nợ quá hạn. Đồng thời, Hội còn phối hợp Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế thu vốn đạt 100%, nâng tổng số138 thành viên tham gia vay vốn trên 2 tỷ đổng.

 

Để giúp chị em thoát nghèo bền vững, Hội luôn quan tâm, chú trọng hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho phụ nữ. Công tác tuyên truyền, tư vấn và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ đảm bảo 129/143 lao động nữ có nhu cầu được phổ biến kiến thức liên quan đến việc làm, đạt 90,2%. Qua đó, giới thiệu việc làm cho 17 chị làm tại các công ty, Khu công nghiệp Tân Hương, Khu công nghiệp Long Giang...

Hội vận động 16 hội viên, phụ nữ học nghề như: Trồng cây có múi, đan sản phẩm bàng buông, lớp ý tưởng kinh doanh. Toàn xã hiện 31/31 hộ nghèo được Hội giúp đỡ đạt 100%, 19/19 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp đạt 100%, có 2/19 phụ nữ chủ hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo được Hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức như: Hỗ trợ vốn, con giống, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giới thiệu việc làm...

“Những giọt nước mắt vui mừng trên gương mặt khắc khổ của nhiều chị em khi nhận phương tiện sinh kế, được hỗ trợ vốn... khiến những người làm công tác phụ nữ như chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Tiền tiết kiệm của chị em đến nơi cần nhất là điều ý nghĩa vô cùng” - Chủ tịch Hội LHPN xã Phan Thị Thủy chia sẻ.

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa gắn liền với lợi ích của hội viên, phụ nữ, 2 năm liền Hội LHPN xã vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng.

P. MAI

.
.
Liên kết hữu ích
.