.

Tuổi trẻ xã Long Vĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 20:12, 17/05/2021 (GMT+7)

Thời gian qua, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)” đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) xã Long Vĩnh (huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) tiếp tục triển khai nhiều công trình, phần việc, góp phần xây dựng Long Vĩnh sớm đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Theo Ban Chấp hành Xã đoàn Long Vĩnh, sau khi Long Vĩnh được công nhận và ra mắt xã NTM vào ngày 31-7-2019, Ban Chấp hành Xã đoàn tiếp tục xây dựng các chương trình, kế hoạch, hành động tuổi trẻ xây dựng xã NTM nâng cao, với nhiều hoạt động, mô hình thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia.

ĐV-TN Xã đoàn Long Vĩnh tổ chức trồng hoa trên các tuyến đường trên địa bàn xã.
ĐV-TN Xã đoàn Long Vĩnh tổ chức trồng hoa trên các tuyến đường trên địa bàn xã.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Xã đoàn Long Vĩnh đã tổ chức phong trào trồng hoa trên 8 km đường giao thông nông thôn; ra mắt tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - Xanh - An ninh”; thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động mô hình “thu gom rác sinh hoạt” từ các tuyến đường nhỏ đến các tuyến đường lớn trên địa bàn xã về điểm tập kết để xe rác vận chuyển đến các bãi rác; chặt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn; phối hợp các ngành tuyên truyền xây dựng NTM tại địa phương. Bên cạnh đó, Xã đoàn Long Vĩnh còn tổ chức cho ĐV-TN hỗ trợ 79 ngày công xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết…

Em Nguyễn Mộng Kiều Diễm Trinh, đoàn viên Xã đoàn Long Vĩnh chia sẻ: “Khi Xã đoàn tổ chức ra quân chặt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, trồng cây xanh trên các tuyến đường thanh niên tự quản, tổ chức tuyên truyền vận động xây dựng NTM  tại các ấp, em đều tham gia. Em rất vui khi được đóng góp một phần công sức của mình để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nhất là xây dựng Long Vĩnh sớm đạt chuẩn xã NTM nâng cao”.

Phát huy tinh thần xung kích của ĐV-TN trong phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, làm giàu chính đáng, vươn lên thoát nghèo, Ban Chấp hành Xã đoàn Long Vĩnh đã vận động ĐV-TN áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi... Đồng thời, phối hợp với các ngành chuyên môn định hướng cho ĐV-TN thực hiện các mô hình phát triển kinh tế phù hợp như: Mô hình nuôi rắn ri voi, nuôi ếch, nuôi chồn hương… Hiện các mô hình chăn nuôi này đang trong quá trình phát triển tốt.

Điển hình có mô hình sản xuất phân hữu cơ từ nguyên liệu trái dừa nước đã qua sử dụng của đoàn viên Huỳnh Minh Chánh (ấp Thới Hưng A, xã Long Vĩnh). Anh Chánh cho biết, trái dừa nước đã qua sử dụng sẽ được máy xay nhuyễn làm phân bán cho các nhà vườn bón cho cây ăn trái. Cơ sở sản xuất phân hữu cơ của anh hiện đang giải quyết việc làm cho từ 5 - 7 thanh niên lao động địa phương.

Trong thời gian tới, ngoài việc sử dụng trái dừa nước làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ, anh Chánh sẽ sử dụng thêm các nguyên liệu khác như lục bình, rau, cỏ được vớt trên các tuyến kinh, đây được xem là mô hình triển vọng giúp bảo vệ môi trường.

Bí thư Xã đoàn Long Vĩnh Nguyễn Thanh Triều cho biết, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Xã đoàn sẽ phối hợp Công an xã nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tư trên địa bàn như mô hình “Khu dân cư không có thanh niên vi phạm pháp luật”; “Bí thư Chi đoàn là Đội phó Đội Dân phòng bảo vệ an ninh trật tự”…

Đánh giá về phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” ở xã Long Vĩnh, Phó Bí thư Huyện đoàn Gò Công Tây Phạm Thị Cẩm Vân cho rằng, Ban Chấp hành Xã đoàn Long Vĩnh luôn năng nổ, nhiệt tình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2021, ĐV-TN Xã đoàn Long Vĩnh rất tích cực tham gia nhiều hoạt động xây dựng xã Long Vĩnh đạt chuẩn NTM nâng cao.

THIÊN LÝ

.
.
.