.

Nữ cán bộ Hội Phụ nữ tích cực xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 08:50, 17/03/2022 (GMT+7)

Với tinh thần nhiệt huyết, tận tâm trong các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thanh Hòa, TX. Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) Phạm Thị Ánh là cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Chị Ánh (bìa phải) hướng dẫn HVPN xã Thanh Hòa chăm sóc vườn cây ăn trái, phát triển kinh tế gia đình.
Chị Ánh (bìa phải) hướng dẫn HVPN xã Thanh Hòa chăm sóc vườn cây ăn trái, phát triển kinh tế gia đình.

Tham gia phong trào xây dựng NTM xã Thanh Hòa, với vai trò của mình, chị Ánh cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Thanh Hòa đã tập trung thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ (HVPN) tham gia thực hiện các đề án, tiểu đề án của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao… được 600 cuộc với hơn 12.300 lượt chị em tham dự.

Đặc biệt phối hợp với các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể của xã vận động HVPN xây dựng thực hiện 5 tuyến đường không rác “Xanh - sạch - đẹp” với tổng chiều dài 2,9 km; vận động chị em trồng hoa trước nhà, duy trì thực hiện 3 đoạn đường không rác, dài 1,6 km; duy trì các mô hình “Tổ phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường”, “Hố rác hộ gia đình”; phối hợp tuyên truyền “Phòng, chống rác thải nhựa”, “nói không với túi ni lông”… Chị Ánh còn vận động gia đình HVPN và nhân dân tham gia dời hàng rào, cây trái hiến đất mở đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng khác.

 
Không chỉ nhiệt tình, tận tâm với công tác Hội và phong trào phụ nữ, đồng chí Ánh còn tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng cho các phong trào thi đua tại địa phương, góp phần đưa xã Thanh Hòa đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2021. Đồng chí Ánh được UBND và Hội LHPN các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, xứng đáng là tấm gương cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu để nhiều cán bộ trẻ học tập và noi theo. 
 
CHỦ TỊCH HỘI LHPN TX. CAI LẬY LÊ THỊ HỒNG NHIỆM

Theo chị Ánh, để góp phần giữ vững danh hiệu xã NTM, NTM nâng cao, thì việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, mức sống, giảm nghèo bền vững là quan trọng hơn hết. Do đó, bên cạnh việc vận động, hỗ trợ chị em HVPN xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, bản thân chị Ánh còn chủ động triển khai kế hoạch đẩy mạnh phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo đến các chi hội nhằm thực hiện các hình thức giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động hội viên có điều kiện kinh tế khá giúp HVPN khó khăn… vươn lên trong cuộc sống.

Chị Ánh cho biết, hiện Hội LHPN xã Thanh Hòa đang quản lý các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triền kinh tế tỉnh Tiền Giang, vốn xoay vòng và khai thác các nguồn vốn vận động giúp nhau làm kinh tế, với tổng nguồn vốn 9 tỷ đồng giúp cho hơn 800 lượt HVPN vay vốn. Nhờ đó, hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ của xã Thanh Hòa thoát nghèo đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Nổi bật, trong thời gian tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, chị Ánh cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Thanh Hòa, các chị em HVPN xã tích cực tuyên truyền, tham gia phòng, chống dịch; vận động các nhà hảo tâm ủng hộ vật tư y tế như khẩu trang, nước khử  khuẩn, lương thực, nhu yếu phẩm, rau, củ, quả… trị giá hàng chục triệu đồng hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gia đình hội viên nhiễm Covid-19, người dân tại các khu vực phong tỏa, cách ly.

CẨM MAI

.
.
.