Thứ Ba, 20/03/2018, 21:03 (GMT+7)
.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cống trên đường tỉnh 864

ABO - Đó là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp bàn về giải pháp thông tuyến đường tỉnh 864 diễn ra vào ngày 20-3.

Đường tỉnh 864 hiện còn tồn tại 4 cống gồm cống Cầu Cống, cống Chùa 1, cống Mương Lộ và cống Rạch Sơn chưa được thi công nên gây ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường này.

Cống
Cống Cầu Cống trên đường tỉnh 864 thuộc Dự án Hạ tầng, phát triển vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu – Mỹ Long

Theo báo cáo của ngành chức năng, cống Cầu Cống trên đường tỉnh 864 thuộc Dự án Hạ tầng, phát triển vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu – Mỹ Long đến nay đã duyệt xong dự án, kế hoạch đấu thầu và đang thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công, đã giao mặt bằng để triển khai đền bù vào ngày 13-3-2018.

Theo dự kiến, thời gian ký hợp đồng, triển khai thi công công trình trên sẽ diễn ra vào ngày 25-4-2018, thông xe kỹ thuật vào ngày 25-11-2018 và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 20-2-2019.

Đối với các cống Chùa 1, cống Mương Lộ và cống Rạch Sơn đến nay đã duyệt xong dự án, kế hoạch đấu thầu và đang thực hiện bước lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công.

Theo kế hoạch, các công trình trên sẽ triển khai thi công vào ngày 17-6-2018, thông xe kỹ thuật vào ngày 25-12-2018, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình vào ngày 25-3-2019…

Cống Mương chùa
Cống Mương Lộ và cống Rạch Sơn đến nay đã duyệt xong dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các ngành chức năng liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các cống trên đường tỉnh 864 để kịp lưu thông toàn tuyến trước Tết Nguyên đán năm 2019.

Trong đó, các ngành chức năng và địa phương tập trung rà soát các công việc liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đo đạc, trình duyệt hồ sơ đo đạc để bảo đảm tiến độ đề ra.

* Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cùng các ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra tiến độ giải tỏa chợ tự phát gần cầu Hai Tân (ấp Tây Hòa, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới (được tổ chức thực hiện từ ngày 19-3).

Chủ tịch
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra hiện trường giải tỏa.

Theo ghi nhận đến chiều ngày 20-3, lực lượng chức năng đã cơ bản tháo gỡ các dù bạt mái che, chặt mé cây xanh và cào bỏ nền bê tông lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới đường tỉnh 864, khu vực gần cầu Hai Tân.

Một số đoạn hành lang vừa được giải tỏa đang được trải đá để chuẩn bị thảm nhựa nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Trưởng Ban
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng chỉ đạo một số công việc cần thiết để ngăn chặn tái lấn chiếm.

Được biết, sau khi hoàn thành đợt giải tỏa, chính quyền địa phương sẽ được giao trách nhiệm tiếp tục quản lý, ngăn chặn tình trạng người dân tái lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới.

Một đoạn lộ giới đã
Một đoạn lộ giới đã được giải tỏa đang được trải đá để chuẩn bị thảm nhựa.

HỮU CHÍ

.
.
Liên kết hữu ích
.