Thứ Ba, 16/06/2020, 17:04 (GMT+7)
.

Phát động thi đua kéo giảm tai nạn giao thông 6 tháng cuối năm 2020.

 (ABO) Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng trong Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Chủ
Đồng chí Lê Văn Hưởng chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưởng ghi nhận những nỗ lực của các ngành, các cấp liên quan; đồng thời yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới, thực thi tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Giao Sở KH-ĐT, Sở GT-VT Tiền Giang tính toán việc lắp đèn chiếu sáng 40 km còn lại trên tuyến Quốc lộ 1 (ưu tiên địa bàn huyện Cái Bè); kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ thi công các cầu trên Quốc lộ 1; phát động phong trào thi đua kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) 6 tháng cuối năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI.

Các đại biểu về dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 15-12-2019 đến 14-6-2020), toàn tỉnh xảy ra 203 vụ TNGT đường bộ, làm chết 123 người, bị thương 103 người; tăng cả 3 tiêu chí so cùng kỳ (tăng 49 vụ, tăng 13 người chết, tăng 20 người bị thương). TNGT thủy xảy ra 5 vụ, tăng 5 vụ, thiệt hại 1,8 tỷ đồng.

Trong đó, TNGT trên địa bàn các huyện tăng cao, như huyện Cái Bè (tăng 37 vụ), huyện Cai Lậy (tăng 8 vụ) TP. Mỹ Tho (tăng 7 vụ)… Riêng địa bàn TX. Cai Lậy (giảm 10 vụ) và huyện Tân Phước (giảm 3 vụ). Lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 53.298 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, với tổng số tiền phạt trên 25,7 tỷ đồng. 
 

TUẤN LÂM - LÊ MINH

.
.
.