Thứ Sáu, 21/10/2022, 10:14 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Tháng 10-2022, tai nạn giao thông tăng 2 tiêu chí

Tháng 10-2022, toàn tỉnh Tiền Giang xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 19 người, bị thương 8 người. So với cùng kỳ năm 2021, TNGT tăng 5 vụ, tăng 8 người chết và giảm 5 người bị thương.

So với tháng 9-2022, TNGT giảm 7 vụ, giảm 7 người chết và giảm 8 người bị thương. Lũy kế từ ngày 15-12-2021 đến ngày 14-10-2022, toàn tỉnh xảy ra 347 vụ TNGT, làm 252 người chết, bị thương 165 người. So với cùng kỳ năm 2021, TNGT giảm 103 vụ, tăng 36 người chết và giảm 128 người bị thương.

Người dân không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển và ngồi trên xe gắn máy khi tham gia giao thông (ảnh chụp trên Quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn TX. Gò Công).
Người dân không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển và ngồi trên xe gắn máy khi tham gia giao thông (ảnh chụp trên Quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn TX. Gò Công).

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ TNGT có người chết tăng cao, nguy cơ tiềm ẩn gia tăng về TNGT. Có 2 địa phương tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021 là TX. Cai Lậy và huyện Tân Phú Đông; 1 địa phương không tăng, không giảm cả 3 tiêu chí là TX. Gò Công; riêng huyện Gò Công Đông giảm cả 3 tiêu chí. TNGT tăng trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 60, đường cao tốc, các tuyến đường tỉnh, các tuyến đường giao thông nông thôn… so với cùng kỳ năm 2021.

Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều vi phạm, người dân biết rõ luật nhưng vẫn cố tình vi phạm, tiềm ẩn xảy ra TNGT cao. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm về tốc độ, đi sai làn đường, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe… Đặc biệt, TNGT có liên quan rượu, bia chiếm tỷ lệ cao. Một số mặt đường bị hư hỏng, các điểm tìm ẩn TNGT cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Trên lĩnh vực đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh, Cảnh sát giao thông các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Tiền Giang đã phát hiện và xử lý 2.572 vụ vi phạm; tạm giữ 1.616 giấy tờ, 683 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 353 vụ; cảnh cáo 16 trường hợp; tổng phạt tiền hơn 5,1 tỷ đồng. Trong đó, thông qua thiết bị ghi hình (phạt nguội), lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã thu nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 4 trường hợp, với số tiền là 20 triệu đồng. Riêng thiết bị ghi hình (phạt nguội) tại TP. Mỹ Tho đã phát hiện 278 trường hợp vi phạm.

Đối với Chuyên đề Xử lý nồng độ cồn, từ ngày 15-9 đến ngày 14-10, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tiền Giang đã phát hiện, xử lý 270 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 270 phương tiện, 270 giấy tờ, phạt tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Chuyên đề Xử lý chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 101 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt gần 1,3 tỷ đồng.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, giải tỏa hành lang an toàn giao thông (cả đường bộ và đường thủy) phát hiện lập biên bản và xử lý 69 trường hợp vi phạm đường bộ, với số tiền phạt hơn 274 triệu đồng.

HÀ NAM

.
.
.