Thứ Năm, 20/09/2012, 05:44 (GMT+7)
.

Lợi dụng giấy chứng nhận tâm thần để hoạt động mê tín

Một số hộ dân ngụ ấp Bình Phú (Bình Ninh, Chợ Gạo) phản ánh: Vợ chồng bà Mười Nhung lợi dụng giấy chứng nhận tâm thần để hành nghề đồng bóng, bói toán, mê tín dị đoan… gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Nhận được phản ánh này, UBND xã Bình Ninh trả lời như sau: Ông Trần Nguyên Bản bị bệnh tâm thần phân liệt (có giấy chứng nhận của bệnh viện). Lúc tỉnh thì ông thường đi lượm ve chai, đồ phế thải trong xóm. Chính quyền chưa nhận phản ánh về hành vi trộm cắp và mê tín dị đoan của ông Bản.

Về trường hợp bói toán (hình thức bói bài) của bà Võ Thị Mười (10 Nhung, vợ ông Bản) là có; bà Mười đã được địa phương mời giáo dục 2 lần, buộc làm cam kết không tái phạm.

Qua phản ánh của người dân, UBND xã sẽ chỉ đạo cho CA xã, ấp kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn để có biện pháp xử lý kịp thời.

TỔ CTBĐ
 

.
.
.