Thứ Năm, 16/01/2014, 07:11 (GMT+7)
.

Xem xét lại việc công nhận một trường hợp thoát nghèo

Nhiều hộ dân (khu phố 11, phường 4, TP. Mỹ Tho) gởi đơn kiến nghị: UBND phường xem xét lại việc công nhận hộ Mai Thị Thùy Dung (ngụ 65/5, khu phố 11) thoát nghèo, vì hộ bà Dung chỉ có nhà tạm bợ rộng khoảng 10m2, không có đồng hồ nước, không có nhà vệ sinh, bản thân bà bị bệnh, còn đứa con học lớp 8 sống với người hàng xóm nhặt ve chai kiếm sống...

UBND TP. Mỹ Tho trả lời: Khu phố có đề nghị phường xem xét cho hộ bà Dung thoát nghèo do nhận được tiền hỗ trợ, bồi thường từ công trình bờ kè cặp sông Tiền, nhưng do có nhiều người dân phản ứng nên UBND phường cho thẩm tra lại.

Vụ việc đã được UBND TP. Mỹ Tho cùng Phòng LĐ-TB&XH tổ chức xác minh và họp dân để lấy ý kiến thêm một lần nữa. Kết quả, hộ bà Mai Thị Thùy Dung chưa đủ điều kiện thoát nghèo.

TỔ CTBĐ

.
.
.