Thứ Tư, 21/01/2015, 13:47 (GMT+7)
.

Hiểm họa khó lường từ điện "chia hơi, câu đuôi"

Khu vực tuyến kinh 4 m (thuộc ấp Hưng Quới, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước) có 15 hộ dân sinh sống, chủ yếu là trồng khóm.

Vào năm 2002, ngành Điện đầu tư kinh phí kéo lưới điện hạ thế tuyến đường kinh Ông Chủ và lắp đặt điện kế tại trụ cột số 41 cho khoảng 5 hộ sử dụng sinh hoạt. Từ đó, hộ sử dụng điện tự kéo dây về nhà với đoạn đường dài trên 400 m, số hộ còn lại muốn có điện sinh hoạt phải “chia hơi, câu đuôi”.

Nhìn đường dây mà bà con tự kéo điện sinh hoạt khiến nhiều người không khỏi giật mình, lo ngại tai nạn về điện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bởi trụ điện là những cây gỗ tạp, nhiều trụ cột thân gỗ bị mục, mất khả năng chịu lực, dễ gãy đổ; còn dây dẫn mắc trên trụ thì chồng chéo, có đoạn dây điện sà xuống thấp ngang đầu người, là đà trên mặt đất rất nguy hiểm cho người đi đường và những nông dân chăm sóc cây khóm.

Điều nguy hại hơn, nhiều điểm câu móc điện sát với phần tôn của mái nhà, dây dẫn bị bong tróc, vỏ cách điện hư hỏng và nguy cơ xảy ra chập điện, điện giật là rất cao.

Rất mong ngành Điện huyện Tân Phước và chính quyền xã Hưng Thạnh có kế hoạch kiểm tra và xử lý tuyến đường điện trên nhằm tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra từ điện cho bà con.

GIA BẢO

.
.
.