Thứ Hai, 20/11/2017, 05:50 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 20-11

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 20-11, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Kỷ niệm 35 thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Côn; Đưa vào sử dụng máy cộng hưởng từ MRI -1.5 Tesla; Cây nho có thích hợp với vùng đất Tiền Giang?

Trong buổi Họp mặt kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Sở GD-ĐT Tiền Giang, nhiều thầy cô, cán bộ lão thành ngành Giáo dục tưởng nhớ và kể lại sự kiện các Liệt sĩ trong ngành đã anh dũng hy sinh tại khu vực Kỳ Đà, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho năm 1968. Tưởng nhớ các Liệt sĩ ngành Giáo dục hy sinh tại Kỳ Đà (xem trang 2).

Công ty Điện lực Tiền Giang đưa Đội Sửa chữa điện nóng vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện. Đội Sửa chữa điện nóng đi vào hoạt động (xem trang 4).

Chợ truyền thống đã phát huy vai trò phục vụ đời sống dân sinh, nhu cầu lưu thông hàng hóa và thúc đẩy phát triển thương mại của địa phương. Tuy nhiên, việc quản lý và khai thác mạng lưới chợ truyền thống hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, bất cập. Chợ truyền thống: Làm sao để đầu tư, quản lý và khai thác hiệu quả? (xem trang 5).

Trải qua 32 năm hình thành và phát triển, Trường THPT Thiên Hộ Dương là nơi đào tạo bao thế hệ học sinh vùng sâu, vùng xa khu vực Thiên Hộ, huyện Cái Bè và một phần vùng tiếp giáp huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Thành tích đáng tự hào của một ngôi trường (xem trang 6, 7).

Huyện Châu Thành là một trong những địa phương có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang), trong đó có những xã có Chi bộ Đảng và phong trào cách mạng rất mạnh như Long Hưng, Vĩnh Kim, Thạnh Phú, Tam Hiệp, Tân Lý Tây... Châu Thành với cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ (xem trang 8).

.
.
.