Thứ Hai, 11/10/2021, 09:17 (GMT+7)
.

Trường hợp nào người dân được ra ngoài tỉnh?

(ABO) Ngày 7-10-2021, kết luận tại cuộc họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mười đã có ý kiến kết luận về việc di chuyển của người dân ra ngoài tỉnh vì lý do cấp thiết.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân “ai ở đâu ở đó”, chỉ ra khỏi địa bàn trong trường hợp cấp thiết như: Đi khám, chữa bệnh theo giấy chuyển viện của bệnh viện, đưa đón người bệnh hiểm nghèo, con nhỏ, phụ nữ mang thai, thực hiện cuộc hẹn phỏng vấn lại trước khi đi nước ngoài, một số trường hợp cấp thiết khác…

Người dân có hộ khẩu thường trú, làm việc, học tập tại tỉnh khác đang phải ở lại tỉnh do dịch Covid-19, có nguyện vọng trở về địa phương.

Việc xét duyệt, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy đi đường phải thật chặt chẽ, rà soát thật kỹ lưỡng đối với từng trường hợp cụ thể và giải thích cho người dân hiểu.

M.T

.
.
.