Thứ Hai, 23/04/2012, 11:19 (GMT+7)
.
Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy:

Nông dân là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong 2 ngày 20 và 21-4, tại Bia lưu niệm căn cứ Tỉnh ủy Gò Công thời kỳ chống Mỹ (Bình Xuân, TX. Gò Công), Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội trại về nguồn chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam (21-4-1961 – 21-4-2012) và 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4).

Đến dự có ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các cán bộ lão thành cách mạng.

Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham quan trại “Rạch Gầm - Xoài Mút” của Châu Thành.
Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham quan trại “Rạch Gầm - Xoài Mút” của Châu Thành.

Hội trại có gần 150 trại sinh là cán bộ Hội Nông dân của 10 huyện, thành, thị. Đây là dịp để các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Hội Nông dân cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của quân và dân ta, đặc biệt là những người nông dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngày 20-4, Hội trại diễn ra các hoạt động như: thi dựng lều trại, chơi các trò chơi dân gian, kiến thức về an toàn giao thông, thi giọng hát hay, giao lưu văn nghệ…

Sáng ngày 21-4, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã ôn lại tryền thống 51 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam và 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Đồng thời tổng kết các hoạt động hội trại: Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho trại TX. Gò Công; giải nhì cho trại Cai Lậy, giải ba cho trại Tân Phú Đông và nhiều giải phong trào khác.

Dịp này, ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nhiệt liệt biểu dương ý chí, tinh thần cách mạng của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý các vấn đề:

Xây dựng tổ chức, phát triển hội viên, nâng cao ý thức chính trị, nâng cao vai trò các cấp Hội trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, để nông dân luôn là công dân gương mẫu, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân, nhất là nông dân nghèo, nâng cao tình làng nghĩa xóm.

Tích cực vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”…

P. MAI
 

.
.
.