Thứ Sáu, 21/12/2012, 11:03 (GMT+7)
.

Thanh niên xung phong Ấp Bắc: Công trạng & danh hiệu cao quý

Từ khi được thành lập cho đến khi Hiệp định Pari được ký kết (1966 - 1973), lực lượng TNXP Ấp Bắc đã tham gia trực tiếp phục vụ chiến đấu trên 200 trận đánh từ cấp tiểu đoàn đến trung đoàn, lập nên công trạng lớn lao, góp phần trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trực tiếp chuyển tải, chăm sóc, bảo vệ 2.235 thương binh, tử sĩ.

- Thồ, tải 3.475 tấn vũ khí, khí tài; 4.154 tấn lương thực, thực phẩm, thuốc trị bệnh; trong đó có 1.150 tấn vận chuyển trực tiếp tại mặt trận.

- Góp phần xây dựng 3 bệnh viện (K71A, K79 và K23); đào 458 hầm giải phẫu thương binh, 1.252 công sự, 7.000m hào giao thông.

- Làm hàng trăm km đường cho ô tô vận chuyển hàng ra mặt trận.

- Cùng các đơn vị của Tổng đội TNXP đón tiếp, nuôi dưỡng 3.500 cán bộ, chiến sĩ được trao trả tại Lộc Ninh.

- Trực tiếp chiến đấu 14 trận chống càn để bảo vệ căn cứ, thương binh, tuyến đường, kho trạm; diệt 117 tên địch (có 42 lính Mỹ và chư hầu); bắn cháy 1 xe M113, 3 xe vận tải quân sự, bắn rơi 1 máy bay lên thẳng, thu và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch.

Với những công trạng của lực lượng TNXP Ấp Bắc, Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

TẬP THỂ:

+ 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì.

+ 1 Huân chương Giải phóng hạng Nhì.

+ 1 Huân chương Chiến công hạng Ba.

+ 2 Huy chương Giải phóng hạng Nhất.

+ 4 Bằng khen của Trung ương Đoàn và của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng.

* Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

CÁ NHÂN:

- 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì.

- 6 Huân chương Chiến công hạng Ba.

- 1 Huân chương Giải phóng hạng Nhì.

- 4 Huân chương Giải phóng hạng Ba.

- 10 Huy chương Giải phóng hạng Nhất.

- 14 Huy chương Giải phóng hạng Nhì.

- 2 Huy hiệu Bác Hồ.

- 152 Bằng khen và 178 Giấy khen của các cấp, các ngành.

- 7 Chiến sĩ Thi đua cấp Tổng đội (trong đó có 2 đồng chí liên tục đạt danh hiệu này 4 năm liền là đồng chí Trần Thị Kim Cúc và Nguyễn Văn Hậu).

- 12 Chiến sĩ Thi đua cấp Liên đội và 21 cá nhân xuất sắc.

- 145 lượt cán bộ, đội viên đạt danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt xe cơ giới, diệt máy bay và Dũng sĩ Quyết thắng.

- 130 lượt cán bộ, đội viên đạt danh hiệu Kiện tướng thồ, tải (tiêu biểu có đồng chí Nguyễn Thị Mười Ba nhận danh hiệu kiện tướng đầu tiên, thồ đạt 400 kg/chuyến/xe (xe đạp thồ); đồng chí Đỗ Văn Cồ và đồng chí Huỳnh Như liên tục đạt danh hiệu kiện tướng cấp ưu tú, thồ đến 500 kg/chuyến/xe).

.
.
.