Thứ Bảy, 22/12/2012, 11:14 (GMT+7)
.

Thanh niên xung phong Ấp Bắc: Trên tuyến đầu đánh Mỹ

Ngày 2-1-1966, tỉnh Mỹ Tho long trọng tổ chức kỷ niệm 3 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc. Từ hào khí đó, đơn vị Thanh niên xung phong (TNXP) Ấp Bắc đầu tiên của tỉnh chính thức ra đời, làm lễ xuất quân tại ấp Bình Thạnh (Bình Phú, Cai Lậy) và lấy ngày Chiến thắng Ấp Bắc 2-1-1963 làm phiên hiệu đơn vị: 2163.

Quân số của đơn vị có 105 cán bộ, đội viên (trong đó có 75 nữ) lên đường nhận nhiệm vụ phục vụ chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam bộ, trực thuộc Tổng đội TNXP giải phóng miền Nam (GPMN).

Thanh niên xung phong với niềm tin thắng lợi. Ảnh: TƯ LIỆU
TNXP với niềm tin thắng lợi. Ảnh tư liệu

Với tinh thần “Phất cờ Ấp Bắc, bền chí lập công”, đơn vị 2163 đã cơ động phục vụ cho Trung đoàn 16, Sư đoàn 9; Trung đoàn 15, Sư đoàn 7 chủ lực miền và phục vụ các Đoàn Hậu cần 81, 82, 83, 84, 70 trên các địa bàn từ vùng ven Sài Gòn, khắp miền Đông Nam bộ, cực Nam Trung bộ, Bắc Campuchia cho tới Nam Lào.

Đầu năm 1968, do yêu cầu của chiến trường miền Đông Nam bộ, tỉnh Mỹ Tho đã thành lập Đội TNXP Ấp Bắc II, mang phiên hiệu 204, gồm 250 cán bộ, đội viên tiếp tục lên đường phục vụ chiến đấu. Mỹ Tho trở thành tỉnh duy nhất thành lập được 2 đội TNXP với quân số hơn 350 nam, nữ thanh niên, trong đó có gần 2/3 nữ trong đội hình của Tổng đội TNXP GPMN.

2 Đội TNXP Ấp Bắc đã trực tiếp phục vụ trên 200 trận đánh, trong đó có nhiều trận chiến thắng được ghi vào sử sách, đó là: Trận Dầu Tiếng, trận Lộc Ninh (3 lần); trận Nhà Đỏ - Bông Trang; Cần Lê, Cần Dâm trên đường 13; Căm Xe, Bàu Bàng, Gò Nổi - Dương Minh Châu; trận đánh diệt đại đội biệt kích Mỹ tại sóc Con Trăn; đánh càn ở trảng Mê Linh, bàu Cá Trê, Đồng Rùm…

Đánh bại các cuộc phản công chiến lược của Mỹ lần thứ nhất năm 1965 - 1966, lần thứ hai năm 1966 - 1967; bẻ gãy các cuộc hành quân Big-Spring, Sliver City của quân Mỹ đánh vào miền Đông Nam bộ; đánh bại các cuộc hành quân Attelboro, Cédarfall vào vùng Tam giác sắt - Củ Chi, Bến Cát, Bến Súc, Long Nguyên, Hố Bò và 2 xã An Tịnh, Lộc Hưng (Trảng Bàng)…

Cùng các lực lượng, lập công lớn, góp phần đánh bại cuộc hành quân Junction City với hơn 45 ngàn quân Mỹ, hàng trăm máy bay, xe tăng, xe bọc thép, hơn 300 khẩu pháo các loại, được chia thành 2 đợt, diễn ra từ ngày 22-2 đến ngày 15-4-1967, được coi là “Cuộc hành quân trên bộ quy mô lớn nhất, huy động đông quân nhất, nhiều binh khí kỹ thuật nhất, được chuẩn bị công phu nhất, nhiều tham vọng nhất mà lại thua đau nhất của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược tại Việt Nam”.

Họp mặt cựu TNXP nhân kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Ấp Bắc. Ảnh:  XUÂN NAM
Họp mặt cựu TNXP nhân kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Ấp Bắc. Ảnh: XUÂN NAM

Trong chiến dịch này, Đội TNXP Ấp Bắc nhận nhiệm vụ trực tiếp phục vụ Trung đoàn 16, Sư đoàn 9 quân chủ lực miền. Suốt 53 ngày đêm quần nhau với địch, Mỹ sử dụng trên 20 ngàn tấn bom, đạn chà đi, xát lại vùng căn cứ Dương Minh Châu và vùng rừng Bắc Tây Ninh. Bọn tướng tá Mỹ tuyên bố: “Không để một con thú rừng nào sống sót”.

Dù khó khăn, ác liệt, anh chị em TNXP Ấp Bắc không hề nao núng, quyết bám sát trận địa chiến đấu. Ngày 25-2-1967, đội được phân công phục vụ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 16 tập kích cụm cơ giới Mỹ gần suối Ông Hùng.

Trên vai mỗi cán bộ, đội viên lúc nào cũng trĩu nặng từ 30 đến 40 kg đạn dược bám sát đội hình tiểu đoàn. Trận đánh thắng lớn, diệt hơn 200 tên Mỹ, phá hủy 31 xe tăng; bộ đội chỉ có 12 chiến thương được đưa nhanh về tuyến sau an toàn.

Ngày 18-3-1967, đội trực tiếp tham gia phục vụ đánh trận Đồng Rùm, một cứ điểm lớn của Mỹ. Trận đánh diễn ra hết sức ác liệt, quân ta và quân Mỹ đan xen, cài thế răng lược; pháo, bom, đạn xối xả như mưa bão. Sau 1 ngày đêm chiến đấu, ta tiêu diệt 1.270 tên Mỹ, bắn cháy 87 xe tăng, xe bọc thép.

Dưới làn mưa bom, bão đạn, Đội TNXP Ấp Bắc dũng cảm luồn lách giữa trận địa tiếp đạn, chuyển thương. Biểu dương tinh thần dũng cảm phục vụ chiến đấu của Đội TNXP Ấp Bắc, đồng chí Vũ Xuân Phụng, Chính ủy Trung đoàn 16 ca ngợi: “Chiến công của Trung đoàn 16 có công lao đóng góp không nhỏ của Đội TNXP Ấp Bắc”.

Đội TNXP Ấp Bắc trong nhiều trận đánh không chỉ phục vụ chiến đấu, còn trực tiếp chiến đấu. Đội TNXP Ấp Bắc trực tiếp chiến đấu 14 trận chống càn để bảo vệ mình, bảo vệ thương, bệnh binh, bảo vệ căn cứ và nhiều đồng chí đã trở thành Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt ngụy, diệt máy bay, diệt xe cơ giới.

ĐẬU VIẾT HƯƠNG

.
.
.