Thứ Sáu, 01/07/2016, 08:04 (GMT+7)
.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TW

Ngày 30-6, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Tiền Giang, anh Ngô Huỳnh Quang Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh chủ trì.

Anh Ngô Huỳnh Quang Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị trực tuyến
Anh Ngô Huỳnh Quang Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu.

5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều cách làm hay, ý tưởng sáng tạo, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng của tuổi trẻ.

Thực hiện Chỉ thị 03, các cấp bộ Đoàn đã đăng ký và thực hiện 2.273 công trình thanh niên cấp tỉnh, 19.065 công trình thanh niên cấp huyện, 226.941 phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Hàng trăm chương trình, dự án xây cầu, làm đường giao thông nông thôn... đã góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng.

Tại Hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất giải pháp trong việc triển khai việc học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐVTN. Anh Ngô Huỳnh Quang Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu:

“Tỉnh đoàn Tiền Giang luôn xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là việc làm thường xuyên, triển khai rộng khắp đến cơ sở Đoàn, ĐVTN. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng. Trong thời gian tới, cán bộ, đoàn viên, hội viên, thiếu nhi Tiền Giang tiếp tục học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất”.

Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021.

Việc triển khai Chỉ thị 05 nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đoàn và thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhất là của người đứng đầu các cấp của Đoàn, Hội, Đội.

Đồng thời, gắn với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; chọn xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ rệt lề lối, tác phong cán bộ đoàn.

 P. MAI

.
.
.