Thứ Năm, 16/03/2017, 15:04 (GMT+7)
.

Châu Thành tổ chức Lễ đón nhận "Huân chương Lao động hạng Nhì"

Ngày 15-3, tại Hội trường UBND huyện Châu Thành đã diễn ra Lễ đón nhận “Huân chương Lao động hạng Nhì” gắn với Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017.

w
Ông Trương Minh Tới, Bí thư Huyện ủy thừa uỷ nhiệm trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao dộng hạng Nhì.

Đến dự có ông Hồ Vũ Bảo, Phó Trưởng Ban thi đua - khen thưởng tỉnh; ông Trương Minh Tới, Bí thư Huyện ủy; ông Huỳnh Văn Bé Hai, Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND huyện., đại diện các Ban ngành, đoàn thể huyện và cấp uỷ- chính quyền 23 xã - thị trấn.

Ông Huỳnh Văn Bé Hai, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tóm tắt về những thành tựu 5 năm qua, từ năm 2011 đến 2015 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành với khí thế sôi nổi thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội  và bảo vệ Tổ quốc, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Riêng về phong trào thi đua yêu nước năm 2016, là năm đầu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016-2020). Bên cạnh những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, song dưới sự quan tâm, lãnh chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy - UBND huyện và sự hưởng ứng tích cực của các ngành, đoàn thể từ xã đến huyện; trong đó có sự đồng tình đóng góp của nhân dân; nên tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2016, huyện đã đạt được một số kết quả tốt đẹp; một số lĩnh vực tiếp tục tăng trường khá như: Sản xuất nông nghiệp; thương mại, dịch vụ, thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục phát triển ổn định,quốc phòng, an ninh trật tự được giữ vững.

Nhân tổng kết phong trào thi đua yêu nước, có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích được tặng Bằng khen và Giấy khen. Đặc biệt, có 3 xã được UBND huyện tặng thưởng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng: Xã Tam Hiệp 300 triệu đồng; xã Tân Lý Đông 250 triệu đồng và xã Tân Hương 200 triệu đồng.

ANH TUẤN

.
.
.