Thứ Ba, 25/04/2017, 10:53 (GMT+7)
.

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhận Cờ thi đua xuất sắc

 Từ 21 đến 23-4-2017, tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, thực hiện 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, tập huấn công tác kiểm tra năm 2017 và Hội nghị tổng kết công tác 2016, công tác thi đua khen thưởng và triển khai công tác năm 2017 và khai trương Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam.

Tới dự có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành và đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Hơn 500 đại biểu, đại diện cho hơn 20.000 hội viên thuộc 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố, 18 Liên Chi hội và 199 Chi hội trực thuộc Trung ương đã tham dự hội nghị.

Các tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam.
Các tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh, đạo đức báo chí đang trở thành vấn đề nóng được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, trong đó, sự tha hóa, suy thoái về đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận những người làm báo Việt Nam đã đến mức báo động, gây ảnh hưởng xấu đến vai trò, uy tín của người làm báo. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung quan trọng của Luật Báo chí (sửa đổi, bổ sung năm 2016); 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; các giải pháp nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo trong giai đoạn hiện nay…

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam cũng tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra. Theo báo cáo của Ban Kiểm tra (BKT) HNBVN, năm 2016, có 6 vụ nhà báo, phóng viên bị cản trở tác nghiệp. Ngay sau khi xảy ra các vụ việc, HNBVN đã có công văn gửi đến các cơ quan chức năng, các cơ quan bảo vệ pháp luật nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương chỉ đạo và làm rõ vụ việc. Ngoài ra, các vụ việc của các cơ quan báo chí bị xử phạt vi phạm hành chính vì đăng tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cũng được đề cập cụ thể và có trên 10 ý kiến tham luận được trình bày tại Hội nghị, đề cập một cách sâu sắc đến các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội cũng như hoạt động báo chí.

Bên cạnh chỉ thị thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, HNBVN còn thành lập Hội đồng xử lý vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo cấp trung ương và quy chế hoạt động của Hội đồng cũng được ban hành để: bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên; theo dõi ngăn chặn và xử lý những hành vi của hội viên vi phạm Điều lệ Hội và 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Ngày 22-4, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2016, công tác thi đua khen thưởng và triển khai công tác năm 2017, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, năm 2016 là năm hoạt động sôi động và hiệu quả của các cấp hội. Hội đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, quan trọng được xã hội và giới báo chí đánh giá cao như: Hội báo toàn quốc 2016, triển khai Luật báo chí 2016, Ban hành Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo... Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công tác Hội; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới ...

Năm 2016, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã tổ chức 27 hoạt động nghiệp vụ, 108 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho gần 3.200 hội viên; tiếp tục triển khai tốt các hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế báo chí Việt Nam trên trường quốc tế… Sau khi đánh giá những mặt mà Hội đã làm được trong thời gian qua,  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Hồ Quang Lợi cũng nêu lên một số tồn tại mà các cấp hội cần phải khắc phục trong thời gian tới: trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, hội viên chưa cao...

Năm 2017, Hội Nhà báo Việt Nam cần nhấn mạnh đến việc tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội. Bên cạnh đó là không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội; xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng để đáp ứng yêu cầu mọi mặt, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Theo đó, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Luật Báo chí năm 2016; 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam đến tất cả tổ chức Hội và hội viên…

Nhân dịp này, có hai cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 12 tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam có 33 tập thể và 157 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch HNBVN. Trong đó, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang được nhận Cờ thi đua xuất sắc và 1 Bằng khen cá nhân.

THANH HẢO

.
.
.