Thứ Năm, 29/06/2017, 20:23 (GMT+7)
.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Tân Phước

Ngày 29-6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội có buổi tiếp xúc với gần 100 cử tri của 2 xã Thạnh Mỹ và Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước.

Ông Nguyễn Thanh Hải và ông Nguyễn Hoàng Mai làm việc tại buổi tiếp xúc cử tri.
Ông Nguyễn Thanh Hải và ông Nguyễn Hoàng Mai làm việc tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Quốc hội đã xem xét, thông qua 12  Luật và 12 Nghị quyết; cho ý kiến về 6 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng  như: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; về công tác nhân sự, về việc tách nội dung thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành thành dự án thành phần… Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 23 lượt đại biểu tham gia phát biểu, 99 ý kiến thảo luận ở Tổ, 11 lượt ý kiến tham gia thảo luận ở hội trường, 3 lượt tham gia chấp vấn trực tiếp tại hội trường…

Quan cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Tân Phước.
Buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Tân Phước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri của 2 xã đã bày tỏ ý kiến đồng tình, phấn khởi với những kết quả mà Quốc hội đã đạt được trong kỳ họp vừa qua. Đồng thời, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề như: Cần siết chặt quản lý giá cả, chất lượng của phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, tăng chế tài xử lý đối với các cơ sở sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng; Nhà nước cần phải tổ chức khảo sát đánh giá lại trữ lượng cát sông để có hướng khai thác hợp lý, đảm bảo an toàn phòng chống sạt lở trong thời gian tới; quan tâm đến tình hình sản xuất nông nghiệp của nông dân, để có chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất ổn định lâu dài;  xem xét chế độ thờ cúng cho mẹ Việt Nam Anh hùng, mở rộng chính sách đối với người có công; tạo điều kiện đẩy nhanh thi công các công trình giao thông, chợ nông thôn; phòng chống hạn mặn…

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, cử tri kiến nghị Quốc hội, các Ban ngành Trung ương cần phải tăng cường công tác kiểm tra nguồn thu nhập của các cấp lãnh đạo, phòng chống tham nhũng trên mọi khía cạnh, nâng cao các biện pháp răn đe đối với các vụ tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cử tri còn phản ánh tình trạng thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm, côn đồ, manh động ngày càng tăng, gây mất trật tự xã hội.

Có nhiều thắc mắc của cử tri đã được lãnh đạo địa phương giải trình theo thẩm quyền. Ông Nguyễn Thanh Hải và ông Nguyễn Hoàng Mai cũng đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, đồng thời ghi nhận các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương để phản ánh lên Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan trong thời gian tới.

PHAN THẮNG

.
.
.