Thứ Ba, 10/10/2017, 09:11 (GMT+7)
.

Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4-Quốc hội khóa XIV

Ngày 4 và 5-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tiền Giang thuộc 3 đơn vị bầu cử đã có các buổi tiếp xúc cử tri trong tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc trên, ĐBQH báo cáo những nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 23-10 đến 22-11. Những phản ánh, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các địa phương trả lời theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên, ĐBQH ghi nhận và sẽ báo cáo trong kỳ họp sắp tới.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri có ý kiến phản ánh, kiến nghị các vấn đề như: Nông dân gặp khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, đầu ra chăn nuôi heo gặp khó, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả tràn lan, biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, vì thế cần có chính sách hỗ trợ nông dân ổn định sản xuất, phát triển kinh tế. Cần quy hoạch khai thác cát sông hợp lý để hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông và giá cát tăng vọt. Tình trạng ô nhiễm ở các cây nước, tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. Việc đánh giá xếp loại học sinh ở bậc tiểu học còn bất cập. Chế độ chính sách dành cho người có công, người cao tuổi, chế độ cho mẹ liệt sĩ tái giá, riêng chế độ phụ cấp cán bộ chuyên trách xã còn nhiều bất cập.

Cử tri quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, việc quản lý, kiểm tra, giám sát của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ lãnh đạo chưa sát sao, để một số cán bộ cấp cao tham nhũng gây bức xúc trong nhân dân. Cần tăng cường kiểm tra, kiểm định chất lượng xe buýt. Cử tri đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam nên xem xét, điều chỉnh chính sách về hưu đối với lao động nữ, mức vay vốn cho học sinh, sinh viên còn thấp, chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế còn thấp. Tình hình an ninh trật tự có xu hướng ngày càng phức tạp, tình trạng đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa, cần tăng tính răn đe các hình thức xử lý tội phạm ma túy, kéo giảm tai nạn giao thông, tình trạng quản lý mạng xã hội còn nhiều lỏng lẻo, vấn đề tranh chấp đất đai, tình trạng lấn chiếm đất công, đảm bảo an toàn khi sử dụng điện...

Ngoài ra, cử tri huyện Cái Bè bày tỏ ý kiến xoay quanh các vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường sau vụ cháy kho phân, thuốc ở cửa hàng vật tư nông nghiệp. Cử tri huyện Chợ Gạo phản ánh tình hình chậm triển khai giai đoạn 2 của Dự án nâng cấp kinh Chợ Gạo ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân ở cặp bờ Nam kinh Chợ Gạo. Cử tri huyện Tân Phú Đông kiến nghị cần có chính sách, giải pháp để hạn chế tình trạng biển xâm thực gây sạt lở, có chế độ phụ cấp khu vực cho cán bộ, công chức xã trên địa bàn huyện.

M.T

.
.
.