Thứ Năm, 14/12/2017, 15:22 (GMT+7)
.
CỤM THI ĐUA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 5 TỈNH SÔNG TIỀN:

Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng

Ngày 13-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017 Cụm thi đua 5 tỉnh sông Tiền (gọi tắt là Cụm thi đua) gồm các tỉnh: Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang và Bến Tre, do Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh làm Cụm trưởng.

Đến dự có Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 9; ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Ký kết bàn giao Cụm trưởng năm 2018.
Ký kết bàn giao Cụm trưởng năm 2018.

Trong năm 2017, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cụm thi đua đã nhận thức đúng đắn về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng. Quá trình tổ chức thực hiện, hội đồng, tổ thi đua các cấp được củng cố, kiện toàn và hoạt động có nền nếp, hiệu quả cao; chú trọng trong khâu xây dựng kế hoạch, xác định tốt chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, khâu đột phá; xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn; gắn phong trào thi đua thường xuyên với các đợt thi đua đột kích, phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT chung tay vì người nghèo” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017 đạt hiệu quả tốt; qua đó đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang được Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trương Minh Khải đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các đơn vị trong Cụm thi đua đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: việc quán triệt và triển khai thực hiện “Ba khâu đột phá” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX xác định chưa thật sự hiệu quả, nhất là đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên chưa thật sự có nền nếp…

Cũng trong dịp này, Thiếu tướng Trương Minh Khải và ông Lê Văn Nghĩa đã chứng kiến việc ký kết bàn giao Cụm trưởng giữa Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh cho Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang làm Cụm trưởng năm 2018.

THANH LÂM

.
.
.