Thứ Tư, 28/03/2018, 20:22 (GMT+7)
.

Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Ngày 28-3, Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Các cấp bộ Đoàn đã vận động cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi tích cực tham gia đăng ký học tập và làm theo Bác, xem đây là nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn.

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang, Bí thư Tỉnh đoàn tuyên dương thanh niên khuyết tật vượt khó
Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Uyên Trang tuyên dương thanh niên khuyết tật vượt khó.

Đ/c Nguyễn Thị Uyên Trang, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05, Tỉnh đoàn chỉ đạo đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị; vận động, cổ vũ các cá nhân tham gia Cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền thông qua các kênh thông tin, tuyên truyền của Đoàn.

Đồng thời, Đoàn ghi nhận, nêu gương, nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp bộ Đoàn, qua đó thúc đẩy phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn tuyên dương tập thể thực hiện tốt chỉ thị 05
Anh Ngô Huỳnh Quang Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn tuyên dương tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 05.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tuyên dương 15 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05; tuyên dương 11 gương thanh niên khuyết tật vượt khó của Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”.

P. MAI

.
.
.