Thứ Tư, 18/04/2018, 05:55 (GMT+7)
.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tổ chức Lễ kỷ niệm phải trang trọng, có tính giáo dục cao

Chiều 17-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức phát biểu tại cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức phát biểu tại cuộc họp.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm được tổ chức vào đầu tháng 6-2018 với quy mô khoảng 700 đại biểu.

Các hoạt động của Lễ kỷ niệm gồm: Lễ kỷ niệm; gặp mặt, giao lưu với các đại biểu ''Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", ''Anh hùng Lao động'' qua các thời kỳ...; đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với tổng kết phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; phát biểu cảm tưởng của cán bộ hưu trí; biểu dương các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực và trong ''Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi họp

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi họp.

Tại buổi họp, các đại biểu nhất trí các nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm; thống nhất đề nghị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Các đại biểu cho rằng, các ngành chức năng cần nắm chắc số lượng đại biểu tham dự và chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, an toàn thực phẩm...

Kết luận tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện nội dung Kế hoạch và phân công nhiệm vụ tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018) trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng thời, đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, rà soát, nắm chắc số lượng đại biểu, nhất là đại biểu điển hình được khen thưởng; điều chỉnh kịch bản chương trình để Lễ kỷ niệm đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa, trang trọng, thiết thực, mang tính tuyên truyền, giáo dục cao.

 

HOÀI THU

.
.
.