Thứ Ba, 28/08/2018, 09:27 (GMT+7)
.

Công an huyện Châu Thành học tập Bác, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Công an nhân dân (CAND) vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (gọi tắt là Cuộc vận động), Công an huyện Châu Thành đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an  huyện Châu Thành đọc báo buổi sáng.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Châu Thành đọc báo buổi sáng.

Công an huyện Châu Thành hưởng ứng Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, xây dựng “Đơn vị văn hóa”, “Đơn vị kiểu mẫu về Điều lệnh CAND”...

Qua được học tập, quán triệt, cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) trong đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, thường xuyên học tập và rèn luyện với quyết tâm cao, chất lượng và hiệu quả công tác ngày càng được nâng lên.

Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể làm nòng cốt vận động nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT). Qua đó, góp phần giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách.

Đại tá Ngô Xuân Tư, Trưởng Công an huyện Châu Thành trao đổi: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, xem đây là định hướng cơ bản, phương châm hành động để xây dựng lực lượng CAND; là chuẩn mực về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống; là tiêu chí phấn đấu của mỗi CB-CS, đã tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, Công an huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện trong toàn lực lượng.

Đại tá Ngô Xuân Tư cho biết, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”... trong CB-CS, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về ý thức tu duỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn phụ trách, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Công an huyện, Cuộc vận động đã mang lại những tín hiệu tích cực từ nhận thức đến hành động của CB-CS.

Đặc biệt là, qua triển khai thực hiện Cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và đã được nhân rộng, điển hình như: Mô hình Treo ảnh Bác Hồ ở gia đình của CB-CS tại nơi trang trọng nhất, để nhắc nhở CB-CS làm tốt việc học tập và làm theo Bác; thành lập Tổ công tác hỗ trợ Công an một số xã phức tạp về ANTT, để ổn định tình hình từ 17 giờ ngày thứ Sáu đến 5 giờ ngày thứ Hai tuần sau.

Các bộ phận trực tiếp tiếp xúc nhân dân như: Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ động, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy... khi tiếp xúc với dân đều thể hiện thái độ nhiệt tình, hướng dẫn tận tình, chu đáo, làm việc cẩn trọng..., tạo ấn tượng đẹp và tạo lòng tin trong nhân dân.

Đại úy Nguyễn Thanh Phong, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện cho biết: “Qua thực hiện Cuộc vận động đã giúp bản thân nâng cao ý thức trong học tập, công tác và chiến đấu, ra sức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần kiềm giảm tội phạm trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong 2 năm 2016 và 2017...”.

PHÙNG LONG

.
.
.