Thứ Hai, 14/01/2019, 16:53 (GMT+7)
.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chúc tết và tặng quà Trạm Rađa 590

(ABO) Chiều 13-1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân do Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm Trưởng đoàn đã đến chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 590 (Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân).
 
Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến (thứ 2 từ trái sang) tặng quà Tết cho cán bộ chỉ huy Trạm Rađa 590
Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến (thứ 2 từ trái sang) tặng quà tết cho cán bộ chỉ huy Trạm Rađa 590.
Đại úy Đồng Xuân Minh, Trạm trưởng Trạm Rađa 590 báo cáo công tác của đơn vị năm 2018.
Đại úy Đồng Xuân Minh, Trạm trưởng Trạm Rađa 590 báo cáo công tác của đơn vị năm 2018.
Tại buổi làm việc, Đại úy Đồng Xuân Minh, Trạm trưởng Trạm Rađa 590, cho biết trong năm qua, đơn vị đã duy trì nghiêm túc công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trực chiến, tuần tra, canh gác tại khu vực đóng quân.
 
Trong đó, trạm đã tổ chức chặt chẽ hoạt động quan sát, quản lý tốt tình hình trên biển, không phận tầm thấp, phối hợp với Trạm Biên phòng 540 và Cụm Lực lượng 2 theo dõi tốt các tàu của ta và nước ngoài đi qua khu vực quản lý của trạm, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, xây dựng kế hoạch và đảm bảo công tác hậu cần - kỹ thuật.
 
Thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến ghi nhận những nỗ lực và thành tích của cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 590 trong năm qua; đồng thời, nhấn mạnh cấp ủy, chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo cần thực hiện tốt công tác chính trị, quân sự; tích cực học tập, nâng cao trình độ, làm chủ trang thiết bị hiện có và các trang bị mới; chủ động tăng gia sản xuất nâng cao đời sống của bộ đội; quản lý tốt đất quốc phòng.
 
Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 590 quán triệt chỉ thị, nghị quyết các cấp, tổ chức đón Tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, an toàn, tiết kiệm và tích cực chuẩn bị mọi mặt cơ sở vật chất để bước vào thực hiện nhiệm vụ ngay sau tết.
VĂN THẢO
 
.
.
.