Thứ Tư, 09/01/2019, 16:55 (GMT+7)
.

Khen thưởng phải kịp thời, khách quan, minh bạch

(ABO) Ngày 9-1, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác TĐ-KT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng TĐ-KT Trung ương. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong năm qua.

Nhiều phong trào thi đua được các bộ, ban, ngành, MTTQ, các địa phương tổ chức trên tinh thần đổi mới, đa dạng, đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào khâu khó, việc khó đã góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018...

Quang cảnh tại điểm cào Tiền Giang
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, biến phong trào trở thành động lực mạnh mẽ; tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐ-KT.

Đồng thời với đó là đổi mới các mô hình thi đua phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; đề cao vai trò người đứng đầu; khen thưởng phải kịp thời, khách quan, minh bạch và có giá trị giáo dục. Phong trào TĐ-KT phải bứt phá tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương phát động, tổ chức phong trào thi đua mạnh mẽ trong năm 2019; các đơn vị tiếp tục có những đóng góp để bổ sung, hoàn thiện Luật TĐ-KT và các cơ chế, chính sách liên quan.

Năm 2018, Ban TĐ-KT Trung ương đã phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương phát động nhiều phong trào thi đua mạnh mẽ, lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Năm qua, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng cho 55.463 trường hợp, trong đó khen niên hạn cho lực lượng vũ trang 29.481 trường hợp, khen thưởng thành tích kháng chiến 8.351 trường hợp, khen cống hiến 2.161 trường hợp, khen thưởng đối ngoại 150 trường hợp, khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 15.320 trường hợp.

HOÀI THU

 

.
.
.