Thứ Hai, 18/03/2019, 21:03 (GMT+7)
.

Nhân dân thị trấn Cái Bè quan tâm vấn đề mở rộng Tỉnh lộ 875

(ABO) Chiều 18-3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đã có buổi gặp gỡ nhân dân thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè.
 
Trả lời các kiến nghị của người dân thị trấn Cái Bè xoay quanh vấn đề mở rộng Tỉnh lộ 875 (đi qua 2 huyện Cái Bè và Cai Lậy), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đã ghi nhận các ý kiến của người dân; tỉnh đang tập trung giải quyết những vướng mắc, khó khăn, nhất là giải phóng mặt bằng hiện nay và hoàn thành Tỉnh lộ 875 trong thời gian sớm nhất. 
 
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi gặp gỡ.
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi gặp gỡ.
Tại buổi gặp gỡ, người dân thị trấn Cái Bè còn nêu các ý kiến như: một số tuyến đường chưa có xe thu gom rác thải; cần lắp hệ thống đèn chiếu sáng ở một số tuyến đường liên ấp, tổ; tình trạng dạy thêm, học thêm; tiến độ xây dựng thị trấn Cái Bè trở thành đô thị loại IV; cần quy hoạch mở rộng chợ thị trấn Cái Bè; cần quan tâm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã; các vấn đề vệ sinh môi trường; nước sinh hoạt chưa được đảm bảo…
 
Người dân thị trấn Cái Bè phát biểu ý kiến.
Người dân thị trấn Cái Bè phát biểu ý kiến.
Với những ý kiến trên, đồng chí Lê Văn Hưởng đã giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Chủ tịch UBND huyện Cái Bè kiểm tra và lên phương án thời gian thu gom rác cho phù hợp. Hiện nay, chợ thị trấn Cái Bè nhỏ, các ngành, các cấp cần xem xét hướng quy hoạch mở rộng trong lộ trình xây dựng thị trấn Cái Bè trở thành đô thị loại IV…
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành giải đáp các ý kiến của người dân.
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành giải đáp các ý kiến của người dân.
Bên cạnh đó, các ý kiến của người dân thị trấn Cái Bè được lãnh đạo các sở, ngành giải đáp cặn kẽ, thấu đáo.
VĂN THẢO
.
.
.